Vị tướng được đề cử lãnh đạo lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã nhận định hôm 18/5, chế độ Trung Quốc cộng sản vẫn là “mối đe dọa gia tăng” của Hoa Kỳ, và việc đơn giản hóa quá mức các chiến lược cũng như mục tiêu của Hoa Kỳ có thể khiến đất nước gặp rắc rối.

Gen Lacamera
Tướng quân đội Paul LaCamera (Ảnh chụp màn hình video)

Tướng quân đội Paul LaCamera nói với Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện hôm thứ Ba (18/5) rằng ông đã nhận thức được những thách thức liên quan đến cuộc cạnh tranh và định hình môi trường nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng leo thang thành xung đột.

“Trung Quốc là mối đe dọa gia tăng của chúng ta,” ông khẳng định.

Đáp lại việc ông được đề cử lên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên hợp và Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, ông LaCamera nhấn mạnh, ông đã nhận ra sự cần thiết phải duy trì thái độ sẵn sàng không chỉ đối với các cuộc xung đột, “mà còn đối với sự cạnh tranh và cạnh tranh hàng ngày”.

Ông nhận định hôm 18/5 rằng, việc hiểu các đòn bẩy mà Trung Quốc đang đưa ra là “cực kỳ quan trọng”. Và việc đơn giản hóa vai trò của chế độ này ở Bán đảo Triều Tiên có thể “khiến chúng ta gặp rắc rối”, bởi nước này trên thực tế cũng có một vai trò nhất định ở cả Triều Tiên và Hàn Quốc.

Ông lưu ý với các thượng nghị sĩ: “Trung Quốc tận dụng tất cả các yếu tố sức mạnh quốc gia, ngoại giao, thông tin, quân sự, kinh tế, và Bắc Kinh cũng sử dụng cách tiếp cận này để gây áp lực lên liên minh của Mỹ.”

“Triều Tiên là một mũi tên khác trong đòn bẩy hoặc một đòn bẩy khác trong đòn bẩy ngoại giao, thông tin, quân sự, kinh tế của [Trung Quốc] mà họ sẽ kéo,” ông nói thêm.

Để ngăn chặn nguy cơ bành trướng tiềm ẩn từ Trung Quốc, tướng LaCamera cũng khuyến nghị Hoa Kỳ cần “đảm bảo rằng họ hiểu rõ rủi ro mà Trung Quốc gây ra cho an ninh của đất nước mình”.

Ông nói: “Trung Quốc cố gắng tăng cường ảnh hưởng [của họ] và/hoặc giảm bớt ảnh hưởng của Hoa Kỳ.”

Trung Quốc Cộng sản được coi là thách thức hàng đầu trong báo cáo đánh giá mối đe dọa hàng năm do Giám đốc Văn phòng Tình báo Quốc gia tổng hợp.

Báo cáo cho biết: “Trung Quốc ngày càng trở thành một đối thủ ngang tầm, thách thức Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực — đặc biệt là về kinh tế, quân sự và công nghệ — và đang thúc đẩy việc thay đổi các chuẩn mực toàn cầu.”

Các thượng nghị sĩ tại phiên điều trần đã ghi nhận kinh nghiệm quân sự dày dặn của tướng LaCamera, bao gồm cả vai trò hiện tại của ông là Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương. Nếu được xác nhận, ông sẽ kế nhiệm tướng Robert Abrams lãnh đạo hơn 28.000 quân Mỹ ở Hàn Quốc.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: