Nhà lãnh đạo quân đội Ukraine cho biết đoạn phim gần đây về các binh sĩ nước này bị cáo buộc tra tấn tù nhân chiến tranh Nga là tuyên truyền của Moscow.

Đoạn video dài 5 phút xuất hiện trên mạng hôm thứ Hai (28/3), quay cảnh được cho là của các binh sĩ Ukraine đánh đập và tra tấn tù binh Nga. Khi đoạn phim thu hút khiến dư luận quốc tế chú ý, các nhà lãnh đạo Ukraine cam kết sẽ điều tra vấn đề một cách nghiêm túc và thực hiện các phản ứng thích hợp nếu nó được xác định là có thật.

Tuy nhiên, chỉ huy quân đội Ukraine, Tướng Valerii Zaluzhny đưa ra giả thuyết rằng đoạn video do lực lượng Nga dàn dựng nhằm mục đích tuyên truyền.

“Kẻ thù sản xuất và chia sẻ video về việc đối xử vô nhân đạo với ‘tù nhân Nga’ của ‘binh sĩ Ukraine’ nhằm làm mất uy tín của lực lượng phòng vệ Ukraine”, ông Zaluzhny cho biết hôm thứ Hai.

Quân đội Ukraine vẫn chưa thể xác định tính xác thực của đoạn video, theo The Independent. Còn theo Al Jazeera, phát ngôn viên báo chí của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đoạn video cần được kiểm tra tính xác thực “trong bối cảnh cuộc chiến tranh trên thực địa và chiến tranh thông tin.”

Trong cuộc họp giao ban trên truyền hình hôm thứ Ba, Oleksandr Kyrylenko, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, nói rằng đất nước đang theo dõi chặt chẽ tất cả các thông tin liên quan đến cáo buộc lạm dụng chống lại các chiến binh của đối phương.

Ông Kyrylenko cho biết: “Tất cả thông tin đến đều được các lực lượng vũ trang Ukraine kiểm tra và nếu có vi phạm, các quyết định pháp lý thích hợp sẽ được đưa ra đối với những quân nhân vi phạm luật đối xử với tù nhân chiến tranh”.

Oleksiy Arestovych, một phụ tá của TT Zelensky, đã lên án đoạn video, đồng thời kêu gọi tất cả binh sĩ kiềm chế những hành động được mô tả trong đoạn phim.

“Chúng ta là một quân đội châu Âu, và chúng ta không chế nhạo các tù nhân của mình. Nếu điều này trở thành sự thật, đây là hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được”, ông nói, The Guardian đưa tin. “Tôi muốn nhắc lại tất cả các lực lượng quân sự, dân sự và quốc phòng của chúng ta một lần nữa rằng lạm dụng tù nhân là một tội ác chiến tranh không được ân xá theo luật quân sự và không có thời hiệu.”

Trong khi đó, chính phủ Nga đã đưa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ đoạn video. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích việc đối xử với các binh sĩ Nga và kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ về nó, cũng như trừng phạt những người có liên quan.

Vào ngày video xuất hiện, nhóm hacker nổi tiếng Anonymous cũng đăng tải lên Twitter một văn bản mật rò rỉ mà nhóm thu được, được cho là chỉ thị sản xuất các video tuyên truyền để hạ thấp uy tín của quân đội Ukraine.

Chỉ thị trong văn bản được đưa ra từ Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 21/3/2022 về thực hiện hoạt động liên quan đến công nghệ thông tin và tuyên truyền trên mạng Internet.

Văn bản cho biết, số lượng quân đội Nga đầu hàng trong khi chiến đấu tại Ukraine đang gia tăng, cũng như việc Ukraine truyền thông về cách đối xử nhân đạo với binh lính đầu hàng đã khiến quân đội Nga cảm giác rằng sẽ dễ dàng trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ.

Do đó, văn bản chỉ thị việc (1) dàn dựng và tuyên truyền hàng loạt video về hành vi vô nhân đạo của quân đội Ukraine với binh lính đầu hàng; (2) dàn dựng và tuyên truyền các hình ảnh để tạo bằng chứng, được phép sử dụng diễn viên đóng giả; (3) theo dõi và đăng bình luận nhận xét nhấn mạnh việc Ukraine vi phạm Công ước Geneve về cách đối xử với tù binh chiến tranh.

Tính xác thực của văn bản chưa được xác nhận.

Xuân Lan (t/h)