Hôm 12/7, Twitter đã đệ đơn kiện ông Elon Musk vì vi phạm thỏa thuận mua lại nền tảng truyền thông xã hội này với giá 44 tỷ USD, đồng thời yêu cầu tòa án Delaware lệnh cho người giàu nhất thế giới phải hoàn thành thương vụ sáp nhập theo mức giá 54,20 USD/cổ phiếu đã thỏa thuận trước đó. 

Embed from Getty Images

Theo nội dung đơn kiện, phía Twitter cho hay: “Musk rõ ràng tin rằng ông ấy – không giống như mọi bên khác tuân theo luật hợp đồng Delaware – có thể tự do thay đổi ý định, xem công ty này không ra gì, làm gián đoạn hoạt động của công ty, phá hủy giá trị của cổ đông và [sau đó] bỏ đi.”

Vụ kiện được khởi động hứa hẹn sẽ trở thành một trong những cuộc truy tố pháp lý lớn nhất trong lịch sử Phố Wall, liên quan đến một trong những vị tỷ phú và một trong những nền tảng mạng xã hội đình đám nhất. 

Hôm 8/7, ông Musk tuyên bố chấm dứt thương vụ mua lại vì Twitter đã vi phạm thỏa thuận khi không phản hồi các yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến những tài khoản giả mạo hoặc spam trên nền tảng, trong khi đây là yếu tố cơ bản đối với hiệu quả kinh doanh của công ty.

Theo tờ Reuters, ông Elon Musk, giám đốc điều hành công ty sản xuất xe điện Tesla, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Vụ kiện của Twitter cáo buộc ông Musk về “một loạt” các hành vi vi phạm thỏa thuận sáp nhập, “đã gây phiền toái cho Twitter và hoạt động kinh doanh của công ty.”

Giá cổ phiếu của nền tảng truyền thông xã hội đóng cửa ở mức 34,06 USD vào ngày 12/7, tăng 4,3%, tuy nhiên vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức giá trên 50 USD trong thương vụ mua lại được hội đồng quản trị của Twitter thông qua vào cuối tháng Tư. 

Theo ông Musk, việc thiếu thông tin về các tài khoản spam và những tuyên bố  không chính xác của Twitter là một “sự kiện bất lợi nghiêm trọng”; đồng thời ông cũng khẳng định sự ra đi của giám đốc điều hành Twitter đã dẫn đến việc công ty không thể tiến hành hoạt động kinh doanh theo quy trình thông thường, như những gì Twitter có nghĩa vụ phải làm. 

Twitter cho biết họ đã đàm phán để loại bỏ phần ngôn ngữ trong thỏa thuận sáp nhập vốn có thể khiến những động thái như vậy vi phạm các yêu cầu thông thường của hợp đồng.

Twitter gọi những lý do mà ông Musk nêu ra là “cái cớ” thiếu công bằng và cho rằng quyết định rút lui của ông liên quan nhiều hơn đến sự suy giảm của thị trường chứng khoán, đặc biệt là đối với cổ phiếu công nghệ.

Cổ phiếu của Tesla, nguồn tài sản chính của ông Musk, đã mất 30% giá trị kể từ khi thương vụ mua lại Twitter được công bố và cổ phiếu Tesla chốt phiên hôm 12/7 ở mức 699,21 USD.

Vy An (Theo Reuters)