Theo NBC, tỷ lệ người xem lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh không được tốt, chỉ khoảng 16 triệu lượt người xem và đây là mức thấp kỷ lục. Bên cạnh đó người dẫn chương trình của NBC, ông Tirico cũng về Mỹ sớm, nguyên nhân không được tiết lộ.

shutterstock 1211618743
(Ảnh: Marti Bug Catcher / Shutterstock)

Tỷ lệ người xem lễ khai mạc xuống thấp kỷ lục

Thế vận hội năm nay, cũng giống như Thế vận hội mùa hè năm ngoái ở Tokyo, do người xem khó có thể đến được hiện trường trực tiếp, nên rất nhiều người hâm mộ thể thao phải xem truyền hình trực tiếp.

Nhưng theo dữ liệu do NBC Sports cung cấp, lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh hôm thứ Sáu tuần trước (ngày 4/2) chỉ thu hút được 16 triệu lượt người xem, mức thấp kỷ lục trong lịch sử Thế vận hội, so với 23,8 triệu của lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang năm 2018 tại Hàn Quốc trước đó, tỷ lệ giảm khoảng 43%. Truyền thông bình luận, NBC đang phải đối mặt với “tổn thất mang tính thảm họa” về lượng người xem Thế vận hội Mùa đông 2022.

NBC cho hay, 16 triệu lượt người xem lễ khai mạc là “tổng số lượt người xem”, có nghĩa là ngoài người xem truyền hình, còn có các dịch vụ phát trực tuyến của NBC là Peacock và NBC Sports Software. Nếu tính riêng người xem truyền hình, con số đó chưa đến 14 triệu. Trước đó, kỷ lục lượng lượng người xem thấp nhất là tại kỳ Thế vận hội Calgary năm 1988 (Canada), khi đó có 20,1 triệu lượt người xem.

Sau thảm họa tỷ lệ người xem lễ khai mạc sụt giảm, các bản tin tường thuật khác của NBC về Thế vận hội Mùa đông chỉ được 7,7 triệu lượt người xem, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ người xem tại Thế vận hội năm 2018 tại Hàn Quốc (16 triệu) và Thế vận hội 2014 tại Nga (20,02 triệu). Các chuyên gia nhận định, lần này NBC dù bỏ ra nhiều tiền nhưng tổn thất lại nặng nề.

Trước đó, Tân Hoa Xã và các phương tiện truyền thông khác lại đưa tin, khán giả Mỹ đã “bất chấp chênh lệch 14 giờ” để xem chương trình truyền hình trực tiếp và “ngạc nhiên trước khung cảnh hoành tráng của lễ khai mạc”.

“Cơn ác mộng của NBC”

Ông Dan Wetzel, người phụ trách chuyên mục thể thao của Yahoo! (Yahoo! Sports) nhận xét, tất cả những điều này là một cơn ác mộng đối với NBC. Công ty đã trả cho Ủy ban Thế vận hội Quốc tế 7,75 tỷ đô la để phát sóng Thế vận hội cho đến năm 2032, thiệt hại kinh tế lần này là rất lớn.

NBC đã làm gần như mọi thứ họ có thể để đưa tin về kỳ Thế vận hội lần này, nhưng khi các phóng viên và nhân viên của họ đến Bắc Kinh, họ bị cuốn vào cái gọi là “bong bóng Olympic” (vòng tròn kín). Điều này khiến cho báo cáo của họ chỉ giới hạn trong bối cảnh giả định, và không thể ghi cảnh quay trực tiếp như các dãy núi hoặc các kiến trúc lịch sử, v.v.

NBC trước đó đã bị cáo buộc ủng hộ Thế vận hội Bắc Kinh, từ chối phát sóng một quảng cáo của ông Mike Waltz, Dân biểu Cộng hòa thuộc tiểu bang Florida. Quảng cáo này chỉ trích Trung Quốc vi phạm nhân quyền.

“NBC đã từ chối phát sóng quảng cáo Olympic của tôi, trong đó có có tiền đạo bóng rổ Enes Kanter Freedom của đội NBA Boston Celtics.” Ông Waltz đã tweet vào thứ Bảy, “Chúng tôi sẽ không im lặng, đây là quảng cáo mà NBC và ĐCSTQ không muốn bạn xem.”

Người dẫn chương trình của NBC về nước sớm

Người dẫn chương trình Thế vận hội Mùa đông của đài NBC, ông Mike Tirico đã rời Bắc Kinh sớm. Sau khi kết thúc chương trình vào tối ngày 7/2, ông đã trở về Mỹ từ Bắc Kinh, lịch trình rút ngắn hơn so với dự kiến ​​ban đầu.

NBC đã lên kế hoạch để ông Tirico ở Bắc Kinh cho đến thứ Năm (ngày 10/2), sau đó đến Los Angeles để đưa tin về Super Bowl LVI của Giải Bóng bầu dục Quốc gia Nhưng việc ông vội vã rời Bắc Kinh khiến ngoại giới không khỏi băn khoăn.

Lần này, khi tường thuật về Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, ông Tirico đã đề cập đến các vấn đề như cuộc diệt chủng của ĐCSTQ đối với các dân tộc thiểu số, trong lễ khai mạc ông còn nói Trung Quốc là nước khởi nguồn của COVID (virus Trung Cộng, virus corona mới).

Ông cũng đề cập đến những thách thức của hoạt động báo chí dưới những hạn chế nghiêm ngặt,  Mỹ và các nước phương Tây khác tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh, v.v. Ông Tirico nói: “Mọi người và mọi thứ liên quan đến Thế vận hội này đều đã thẩm vấn, bao gồm chủ nhà, khách mời, Ủy ban Olympic Quốc tế, nhà tài trợ, truyền thông và vận động viên.”

NBC cũng không đưa ra lý do chính xác cho việc ông Tirico rời Bắc Kinh sớm, và ngoại giới đồn đoán rằng ông Tirico có thể đã bị “yêu cầu rời đi”.

Vì sao Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh bị lạnh nhạt? 

Ông Dan Wetzel phân tích, lý do chính khiến Thế vận hội Bắc Kinh bị lạnh nhạt là do tiếng xấu của ĐCSTQ. Do phương Tây nhìn nhận rằng, ĐCSTQ diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ, nên nhiều quốc gia trong đó có Mỹ đã “tẩy chay ngoại giao” đối với Thế vận hội lần này.

Ngoài ra, đối với các vấn đề liên quan trực tiếp hơn đến Thế vận hội Olympic, các biện pháp “zero COVID” nghiêm ngặt của ĐCSTQ đã khiến các vận động viên sống trong “vòng khép kín” khổ không kể xiết, liên tiếp nhiều ngày có rất nhiều phàn nàn đến từ các các vận động viên nước ngoài đối với chính sách cách ly ‘Làng Olympic’.

ĐCSTQ đã lựa chọn vận động viên trượt tuyết băng đồng người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Dinigeer Yilamujiang làm người cầm đuốc, và sự xuất hiện của cô đã gây gây được sự chú ý của thế giới. Ông Witzel nói: “Đó là một khoảnh khắc đáng lo ngại và thất vọng, một vận động viên trẻ trong một thời điểm mang tính biểu tượng của Thế vận hội, đã bị (ĐCSTQ) lợi dụng để tuyên truyền và che đậy chế độ nô lệ, tra tấn, phá thai và giam giữ.” 

Ông nhấn mạnh: “Vì vậy, nó không phải là một sự chào mừng, mà nó giống như một kiểu giày vò, cô lập và nghi ngờ.”

Theo Lâm Nghiên, Epoch Times

Xem thêm: