Theo khảo sát mới nhất của NBC News, tỷ lệ tán thành Tổng thống Joe Biden trong số cử tri độc lập đã rớt xuống mức thấp kỷ lục ngay trước thềm bầu cử giữa kỳ.

Embed from Getty Images

NBC News và các đối tác tiến hành khảo sát 1000 cử tri Mỹ từ ngày 3/11 đến ngày 5/11. Tỷ lệ sai số là +- 3,1%.

Khảo sát cho thấy tỷ lệ tán thành công việc của ông Biden đã giảm mạnh, đặc biệt ở nam giới (38%), cử tri da trắng (37%), cử tri nông thôn (29%) và thấp nhấp là trong số cử tri độc lập (28%).

Chuyên gia Chuck Todd nói trong chương trình “Meet the Press” của NBC News hôm Chủ Nhật (6/11): “Trong cuộc khảo sát của NBC News lần này, tỷ lệ tán thành công việc của ông Biden là 44%. Nhưng tỷ lệ tán thành rớt xuống mức thấp kỷ lục trong số cử tri độc lập với chỉ 28%”.

Ông Chuck Todd nói thêm: “Một số người tin rằng tỷ lệ tán thành công việc là chỉ số quan trọng nhất để biết một cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ đi về đâu”.

Ngoài ra, cuộc khảo sát của NBC News cũng cho thấy, 81% đáp viên nói họ “rất” hoặc “khá” thất vọng về tình trạng kinh tế của nước Mỹ hiện nay, trong đó 72% nghĩ rằng đất nước đang đi sai đường.

Chuyên gia khảo sát Bill McInturff nhận định: “Tổng thống Biden và Đảng Dân chủ đang phải đối mặt với một cuộc bầu cử khó khăn”.

Đảng Dân chủ phải chạy vượt lên xa tổng thống để thắng cuộc đua khắp các tiểu bang. Tôi dự tính sẽ phải chứng kiến [Đảng Dân chủ] thua lớn tại Hạ viện và có thể chuyển quyền kiểm soát tại Thượng viện”, ông Bill McInturff nói thêm.

FiveThirtyEight dự đoán Đảng Cộng hòa có 55% cơ hội giành lại quyền kiểm soát Thượng viện và 84% khả năng chiếm lại đa số Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 8/11 tới đây.

Xuân Thành