Văn phòng Thống đốc Ron DeSantis thông báo vào ngày 19/8, tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 của Florida đã giảm xuống còn 2,7% trong khi tỷ lệ “tạo việc làm của tiểu bang tăng vọt”.

Embed from Getty Images

Văn phòng báo cáo rằng “mức này chỉ đạt được 3 lần” kể từ năm 1976 khi tiểu bang bắt đầu lưu dữ liệu thất nghiệp.

“Tỷ lệ thất nghiệp trên toàn tiểu bang Florida đã thấp hơn tỷ lệ toàn quốc trong 20 tháng liên tiếp và đã giảm hoặc giữ ổn định trong 24 tháng liên tiếp; cho thấy nền kinh tế của Florida là an toàn và có khả năng phục hồi.”

Trong khi lực lượng lao động quốc gia giảm trong tháng thứ 2 liên tiếp, Thống đốc DeSantis cho biết người dân Florida vẫn “tiếp tục đến công sở và các doanh nghiệp đang tiếp tục tạo việc làm”.

Số lượng việc làm trong khu vực tư nhân đã tăng thêm 70.000 trong tháng 7.

“Số lượng việc làm của tháng 7 là một trong những mức tăng việc làm trong tháng lớn nhất của thế hệ vừa qua và Florida tiếp tục vượt xa quốc gia về tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động”.

Nhà kinh tế trưởng của Bộ Cơ hội Kinh tế Florida Adrienne Johnson tuyên bố, tốc độ tăng trưởng việc làm trong khu vực tư nhân của tiểu bang là “mang tính lịch sử”.

Theo bà Johnson, một trong những nguyên nhân là do Florida mở cửa trở lại sớm hơn các tiểu bang khác sau đại dịch.

Bà Johnston phát biểu: “Mặc dù chúng tôi đã trở lại các cấp độ tương xứng so với năm 2019 và… đầu năm 2020, nhưng chúng tôi nhận thấy một chút thay đổi trong các ngành đang phát triển mạnh nhất.”

“Và hầu hết trong số đó là những ngành có xu hướng trả mức lương cao hơn. Ví dụ, chúng tôi đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các hoạt động tài chính cũng như các dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh”.

Florida đã vượt xa quốc gia về sản xuất. Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, việc làm hiện tại ở Florida là 588.000, tăng 12.000 so với một năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp trên toàn nước Mỹ là 3,5%

Phòng Thương mại Hoa Kỳ thống kê trên phạm vi toàn quốc, “có quá nhiều việc làm mà không có người nhận việc” và kết quả là “các doanh nghiệp không thể lớn mạnh, cạnh tranh và phát triển”.

Báo cáo việc làm mới nhất của Cục Thống kê Lao động cho thấy hàng nghìn người đang tham gia lực lượng lao động nhưng “sự tham gia của lực lượng lao động không tương xứng với mức độ trước đại dịch”.

Theo trang web của Cục, vào tháng 2/2020, 3,4 triệu người đã rời khỏi lực lượng lao động.

Những con số này khiến các nhà kinh tế phải vò đầu bứt tai và đặt câu hỏi, “người lao động đã đi đâu?”

Phòng Thương mại Hoa Kỳ đưa ra giả thuyết rằng việc tăng trợ cấp thất nghiệp, các khoản thanh toán khích lệ và các khoản tín dụng thuế trẻ em đã “bù đắp tài chính cho một số người từng làm việc trước đây và họ không còn cần phải làm việc nữa”.

Ngoài ra, việc nghỉ hưu sớm cũng góp phần làm thâm hụt lao động.

Vào đỉnh điểm của đại dịch, hơn 120.000 doanh nghiệp tạm thời đóng cửa và hơn 30 triệu người đang làm việc ở Hoa Kỳ đã thất nghiệp.

Vy An (Theo The Epoch Times)