Mặc dù Tổng thống Joe Biden vẫn nhận được một số kết quả khảo sát tích cực từ một số hãng thăm dò dân ý, nhưng theo phân tích của FiveThirtyEight, tỷ lệ tín nhiệm trung bình của ông chủ Nhà Trắng đã rớt xuống mức thấp nhất kể từ khi ông bước vào nhiệm sở cuối tháng Một, chỉ còn 43,4%.

Embed from Getty Images

Tỷ lệ tín nhiệm trung bình của ông Biden đã giảm đều từ giữa tháng Ba, sau khi đạt được mức tín nhiệm cao nhất 55%. Theo FiveThirtyEight, tỷ lệ tín nhiệm trung bình của tổng thống Mỹ đương nhiệm hiện là 43,4%, mức thấp nhất trong 10 tháng qua.

Hiện tại đa số (50,6%) không tín nhiệm ông Biden làm tổng thống, tính trung bình kết quả của nhiều hãng khảo sát. Trước đó, thời điểm mới bước vào nhiệm sở, tỷ lệ không tín nhiệm ông Biden chỉ ở mức 36%.

Tỷ lệ không tín nhiệm ông Biden tăng vọt vào tháng Tám trong bối cảnh chính quyền của ông xử lý hỗn loạn công tác rút quân đội và sơ tán người Mỹ khỏi Afghanistan, cùng với việc số ca COVID-19 mới và số ca tử vong liên quan đến loại virus có nguồn gốc Trung Quốc này tăng cao trong nội địa Mỹ.

Mức độ tín nhiệm tụt giảm của Tổng thống Biden cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới ứng viên Terry McAuliffe, tranh cử thống đốc tiểu bang Virginia.

Mặc dù Virginia là bang có nhiều cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ và hiện do đảng này điều hành, nhưng cuộc khảo sát gần đây của Cygnal cho thấy ứng viên Terry McAuliffe và đối thủ Glenn Youngkin (Đảng Cộng hòa) đều đang nhận được khoảng 48% ủng hộ.

New York Post dẫn lời ông McAuliffe gần đây thừa nhận với những người ủng hộ rằng: “Chúng ta đang phải đối mặt với nhiều cơn gió ngược từ Washington. Như quý vị biết đấy, thật không may, tổng thống [Biden] hiện không được ưa thích tại Virginia. Vậy nên, chúng ta phải cố gắng vượt qua”.

Tổng thống Biden dự kiến sẽ tới vận động cho ông McAuliffe ở Arlington, Virginia vào thứ Ba (26/10, giờ Mỹ). Cựu Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã trực tiếp tới Virginia để vận động cho ứng viên thống đốc của Đảng Dân chủ.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 tại tiểu bang Virginia, ông Joe Biden đã thắng cựu Tổng thống Donald Trump với chênh lệch 11 điểm phần trăm.

Như Ngọc

Xem thêm: