Hôm 18/2 vừa qua, tỷ phú Bill Gates cho biết rằng nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng đã “giảm đáng kể”, nhưng một đại dịch khác chắc chắn sẽ đến. Bên cạnh đó, ông nhận định rằng những tiến bộ trong công nghệ y tế có thể giảm bớt thời gian sản xuất vắc-xin xuống còn 6 tháng thay vì 2 năm.

Bill Gates
Ông Bill Gates. (Ảnh: Par Frederic Legrand – COMEO/Shutterstock)

Đồng chủ tịch của Quỹ Bill & Melinda Gates phát biểu trong Hội nghị An Ninh thường niên tại Munich (Đức) rằng một đại dịch mới tiềm ẩn có thể xuất phát từ một mầm bệnh khác với họ của virus corana. Ông nói thêm rằng những tiến bộ trong công nghệ y tế sẽ giúp thế giới làm tốt hơn công việc chống lại đại dịch mới nếu thực hiện việc đầu tư nghiên cứu sản xuất ngay bây giờ. “Chúng ta sẽ có một đại dịch khác. Lần tới sẽ là một mầm bệnh khác”, tỷ phú cho biết.

Hai năm sau đại dịch COVID -19, ông cho hay rằng những ảnh hưởng tồi tệ nhất đã giảm dần khi những khu vực có phạm vi lớn trên thế giới đã đạt được một số mức độ miễn dịch. Mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron mới nhất cũng đã giảm dần.

Ông nhận định rằng: “Nguy cơ mắc bệnh nặng, chủ yếu ở người cao tuổi và mắc bệnh béo phì hoặc tiểu đường”.

Ngoài ra, tỷ phú cho biết đã “quá muộn” để đạt được mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là tiêm chủng cho 70% dân số toàn cầu vào giữa năm 2022. Hiện 61,9% dân số thế giới đã tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin COVID-19.

Theo ông, các quốc gia nên “phát triển và phân phối vắc-xin nhanh hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời kêu gọi các chính phủ đầu tư ngay từ bây giờ”.

“Lần tới, chúng ta nên thử và hành động ngay, thay vì 2 năm, chúng ta nên sản xuất vắc-xin trong vòng 6 tháng”, ông Gates cho hay, đồng thời nói thêm rằng việc tiêu chuẩn hóa các nền tảng, bao gồm cả công nghệ vắc-xin mRNA, sẽ biến điều đó trở thành hiện thực.

“Chi phí sẵn sàng cho việc ứng phó với đại dịch tiếp theo không lớn lắm. Nếu lý trí, lần sau chúng ta sẽ không bị trễ (trong việc đối phó với dịch bệnh)”.

Tỷ phú Bill Gates, thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, đã hợp tác với Quỹ Wellcome Trust của Vương quốc Anh để quyên góp 300 triệu USD cho Liên minh Đổi mới Chuẩn bị Sẵn sàng ứng phó với Dịch bệnh (CEPI), tổ chức đã giúp xây dựng chương trình Covax để cung cấp vắc-xin cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

CEPI đang đặt mục tiêu huy động khoản tiền 3,5 tỷ USD trong nỗ lực cắt giảm thời gian cần thiết để phát triển một loại vắc-xin mới xuống chỉ còn 100 ngày.

Theo CNBC,

Phan Anh

Xem thêm: