Tỷ phú Elon Musk, CEO của Tập đoàn Tesla, mới đây đã hứa sẽ tài trợ 6 tỷ USD để giải quyết nạn đói toàn cầu nếu Liên Hiệp Quốc (LHQ) thực sự minh bạch về cách chi tiêu khoản tiền này. Phát ngôn của ông Musk được đưa ra sau lời kêu gọi công khai của giám đốc Chương trình Lương Thực (WFP) của LHQ.

Embed from Getty Images

Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 26/10, ông David Beasley, Giám đốc WFP đã kêu gọi ông Musk ngay bây giờ hãy tài trợ một lần “6 tỷ USD để giúp 42 triệu người thực sự sẽ chết nếu chúng ta không cứu họ”.

CNN sau đó đã đăng bài viết với tiêu đề: “Giám đốc WFP của LHQ nói 2% tài sản của Elon Musk có thể giải quyết được nạn đói toàn cầu”.

Chuyên gia trí tuệ nhân tạo Eli David đã đăng lên Twitter ảnh chụp bài báo nêu trên của CNN và dựa vào đó để phản biện tuyên bố của giám đốc WFP David Beasley. Ông Eli David tính 2% tài sản của tỷ phú Elon Musk là khoảng 6 tỷ USD và nhấn mạnh thêm rằng năm ngoái WFP đã huy động được 8,4 tỷ USD, đồng thời đặt câu hỏi: “Làm sao mà [WFP] đã không ‘giải quyết được nạn đói thế giới’?

Phản hồi lại tuyên bố trên của ông Eli David, tỷ phú Elon Musk viết: “Nếu ngay dưới đoạn tweet này, WFP có thể diễn giải chính xác cách thức họ sử dụng 6 tỷ USD để giải quyết nạn đói trên thế giới, thì tôi sẽ bán cổ phiếu Tesla ngay bây giờ và dùng tiền đó tài trợ cho họ. Nhưng WFP phải cung cấp kiểm toán công khai để công chúng có thể biết chính xác khoản tiền đó được chi tiêu ra sao.

Kiểm toán công khai ư? một ý tưởng khủng khiếp”, Ông Eli David phản hồi ông Musk. “Công chúng sẽ biết được rằng hầu hết khoản tiền đó bị chi tiêu lãng phí do thói quan liêu và kém năng lực”.

Giám đốc WFP David Beasley viết phản hồi ông Musk: “Tôi có thể đảm bảo với ông rằng chúng tôi có những hệ thống hiện hành để kiểm toán minh bạch và công khai. Đội ngũ của ông có thể đánh giá và làm việc với chúng tôi để hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống đó”.

Ông Beasley cũng giải thích thêm rằng thông tin trên tiêu đề bài báo của CNN mà ông Eli David trích dẫn là không chính xác. “6 tỷ USD sẽ không giải quyết được nạn đói thế giới, nhưng nó SẼ ngăn chặn được sự bất ổn địa chính trị, di cư hàng loạt và cứu được 42 triệu người đang sắp chết đói”, ông Beasley viết.

Ông Beasley viết thêm cho ông Musk rằng: “Với sự giúp đỡ của ông, chúng ta có thể đem đến hy vọng, kiến lập sự ổn định và thay đổi tương lai”.

Tỷ phú Musk sau đó đáp: “Xin vui lòng công khai chi tiết chi tiêu hiện tại và đề xuất để mọi người có thể biết chính xác tiền được chi vào đâu. Ánh Dương là thứ tuyệt diệu”.

Trả lời đề nghị trên của ông Musk, ông Beasley viết: “Thay vì đăng tweet, hãy cho phép tôi trình bày trực tiếp với ông. Chúng ta có thể gặp nhau ở bất cứ đâu – trên Trái đất hoặc ngoài vũ trụ – nhưng tôi đề nghị chúng ta hãy gặp ở nơi mà ông có thể nhìn thấy mọi người ở WFP làm việc, thấy các quy trình và công nghệ của WFP. Tôi sẽ trình ra kế hoạch này và mở các tài liệu [cho ông xem]”.

Theo giá cổ phiếu của Tesla trên thị trường chứng khoán, tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk hiện đã vượt mốc 1 nghìn tỷ USD.

Như Ngọc 

Xem thêm: