Tỷ phú Elon Musk, ông chủ mới của Twitter, hôm thứ Hai (7/11) đã khuyên cử tri hãy chọn các ứng viên Đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử giữa kỳ lần này.

Đây là lần đầu tiên một CEO của một mạng truyền thông xã hội lớn tại Mỹ công khai chọn phe trước các cuộc bầu cử quan trọng.

Ông Musk viết trên tài khoản Twitter cá nhân có hơn 110 triệu người theo dõi: “Gửi tới các cử tri có quan điểm độc lập: Chia sẻ quyền lực sẽ ngăn chặn các hành vi quá trớn của cả hai đảng, do đó tôi khuyên [mọi người] hãy bầu cho một Quốc hội Đảng Cộng hòa, vì rằng tổng thống đang là người của Đảng Dân chủ”.

Đảng Dân chủ của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden hiện phải đối mặt với cuộc chiến khó khăn để giữ quyền quyền soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này.

Các nhà dự đoán bầu cử phi đảng phái và các hãng thăm dò dư luận cho rằng Đảng Cộng hòa có cơ hội rất lớn để giành đa số ghế ở Hạ viện, trong khi cuộc đua tại Thượng viện có thể sít sao hơn.

Ông Musk trước đây đã từng nói ông sẽ bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa, nhưng ông ủng hộ những người ôn hòa của cả hai bên.

Những người Dân chủ hay Cộng hòa kiên định không bao giờ bỏ phiếu cho phe đối lập, vì vậy những cử tri độc lập là nhóm thực sự sẽ quyết định ai được chọn”, ông Musk nói thêm trên Twitter.

Sau đó, vị tỷ phú giàu nhất thế giới nói: “Tôi để mở ý tưởng bỏ phiếu lại cho Đảng Dân chủ trong tương lai”. Ông cũng nhấn mạnh ông trước đây đã từng là một người có quan điểm độc lập bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ.

Ông Musk đã hoàn tất thương vụ mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD vào cuối tháng trước và đã bắt đầu tiến hành thực hiện các biện pháp cải tổ mạnh mẽ tại mạng xã hội này, bao gồm việc sa thải nhiều quan chức cao cấp và khoảng một nửa nhân viên, cũng như xúc tiến kế hoạch thu phí duy trì tích xanh 8 USD/tháng.

Ông Musk từng công khai chỉ trích chính quyền Biden và Đảng Dân chủ vì đề xuất đánh thuế tỷ phú và cung cấp nhiều ưu đãi hơn cho các hãng xe điện Mỹ có nghiệp đoàn lao động. Tesla của ông Musk không có các nghiệp đoàn công nhân trong các nhà máy tại Mỹ.

Khi được hỏi về những bình luận mới nhất của ông Musk liên quan đến bầu cử giữa kỳ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay: “Tổng thống [Biden] thường nói về tầm quan trọng của bầu cử, và tôi sẽ chỉ nói như thế để không dính líu tới bất kỳ cuộc đối thoại bầu cử nào”.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich (Đảng Cộng hòa) cho rằng bình luận của ông Musk là “rất đáng khích lệ”.

Trong khi đó, ông Kyle Kondik của Trung tâm Chính trị thuộc Đại học Virginia nhận định lời lẽ của ông Musk có lẽ sẽ không gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử.

Về cơ bản, thật khó để kỳ vọng bất kỳ loại ‘chứng thực’ nổi tiếng nào có thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến hành vi của cử tri”, ông Kondik nói.

Xuân Thành (Theo Reuters)