Tỷ phú Elon Musk hôm 15/10 cho biết công ty tên lửa SpaceX của ông sẽ tiếp tục tài trợ dịch vụ Internet Starlink cho Ukraine, với lý do cần phải “làm điều tốt”, một ngày sau khi ông nói rằng không còn đủ khả năng để làm điều đó.

Embed from Getty Images

Ông Musk đã tweet: “Mặc dù Starlink vẫn thua lỗ và các công ty khác đang nhận được hàng tỷ đô la đóng thuế của người dân, chúng tôi sẽ tiếp tục tài trợ cho chính phủ Ukraine miễn phí.”

Ông cho rằng SpaceX không được đối xử công bằng khi Lockheed Martin và Boeing được hỗ trợ hơn 60 tỉ USD trong các hợp đồng cung cấp liên lạc vệ tinh với Lầu Năm Góc vào năm 2021.

Hôm thứ Sáu, ông Musk cho biết SpaceX không thể tài trợ vô thời hạn cho Starlink ở Ukraine. Dịch vụ này đã giúp dân thường và quân đội có thể vào mạng trong suốt cuộc chiến với Nga.

Ông Musk nói rằng việc duy trì Internet và các thiết bị liên lạc ở Ukraine ngày càng tốn kém, SpaceX đang thiệt hại hơn 20 triệu USD mỗi tháng, trong khi SpaceX phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng.

Báo chí đưa tin SpaceX đã yêu cầu Lầu Năm Góc thanh toán cho các khoản đóng góp của Starlink. Tập đoàn này cho biết chi phí hỗ trợ Ukraine sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh này là hơn 120 triệu USD cho những tháng còn lại của năm nay và gần 400 triệu USD cho 12 tháng tiếp theo.

Mặc dù không rõ ngay lập tức sự thay đổi quyết định của tỷ phú Space X có phải là thật hay không, nhưng sau đó ông dường như đã xác nhận điều này. Khi một người dùng Twitter nói với ông rằng “Không có hành động tốt nào sẽ không bị trừng phạt”, ông đã trả lời “Dù vậy, chúng ta vẫn nên làm những việc tốt”.

Tỷ phú Tesla trước đó đã khiến Ukraine chỉ trích vì nêu quan điểm về một kế hoạch hòa bình, theo đó ông gợi ý tổ chức các cuộc bầu cử mới ở 4 khu vực gần đây Nga đã tuyên bố chủ quyền, còn Ukraine sẽ cam kết trung lập và từ bỏ yêu sách đối với bán đảo Crimea.

Lê Vy