Ông Bernard Arnault (73 tuổi), Giám đốc Điều hành của LVMH, công ty mẹ của thương hiệu hàng xa xỉ Louis Vuitton, đã giữ danh hiệu người giàu nhất thế giới trong một khoảng thời gian ngắn, theo Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Doanh nhân người Pháp Bernard Jean Étienne Arnault đã tạm thời giành vị trí người giàu nhất thế giới từ tay tỷ phú Musk, nhưng sau đó lại quay trở về vị trí số 2 với khối tài sản cá nhân 185,3 tỷ USD (theo Forbes).

Tỷ phú Musk, chủ sở hữu Twitter và ông chủ Tesla, lên ngôi người giàu nhất thế giới kể từ tháng 9/2021 và giữ vị trí này cho đến nay với tài sản trị giá 185,7 tỷ USD. Trước đó, vị trí này thuộc về Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon.com.

Tuy nhiên, vị trí người giàu nhất thế giới của ông bị mất tạm thời do giá cổ phiếu của Tesla giảm hơn 47% giá trị kể từ khi ông mua Twitter và tuyên bố thực hiện bước đi mạo hiểm cải cách Twitter.

Bên cạnh Tesla, ông Musk còn đứng đầu công ty SpaceX và Neuralink. SpaceX là công ty tên lửa và hàng không. Neuralink là công ty khởi nghiệp đang phát triển kết nối não người với máy tính.

Thiên Đức (Theo Reuters)