Tỷ phú doanh nhân Elon Musk và tập đoàn sản xuất ô tô điện Tesla của ông đã ca ngợi hết lời về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên Weibo – một trong những nền tảng mạng xã hội lớn nhất tại Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Tài khoản được xác minh của ông Elon Musk trên trang mạng Weibo cũng như của các nhà đại diện hàng đầu cho Tesla tại Trung Quốc đều thay hình nền cá nhân bằng những biểu tượng kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ.

Các biểu tượng này dường như không phải là một tính năng bắt buộc của nền tảng Weibo, vì những người dùng khác, bao gồm một trong những tài khoản chính của Tesla, cũng không có các biểu ngữ về cộng sản.

Do đó, rất có thể người quản lý tài khoản mạng xã hội của ông Elon Musk và các tài khoản khác của Tesla tại Trung Quốc đã đưa ra quyết định tôn vinh chế độ diệt chủng này.

Chiến dịch truyền thông trên Weibo của Tesla diễn ra vào thời điểm “ông trùm” công nghệ Elon Musk đang bị chỉ trích vì tỏ thái độ ủng hộ ĐCSTQ trên các phương tiện truyền thông xã hội phương Tây trong tuần này.

Vào ngày thành lập ĐCSTQ (ngày 1/7), tờ Tân Hoa Xã – cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đã trích dẫn lời của nhà độc tài Tập Cận Bình trên Twitter rằng:  “Trung Quốc đã thực hiện được mục tiêu trăm năm đầu tiên – xây dựng một xã hội tương đối thịnh vượng về mọi mặt. Điều này có nghĩa là chúng tôi đã đưa ra một giải pháp lịch sử cho vấn đề nghèo đói cùng cực tại Trung Quốc, và chúng tôi hiện đang tiến những bước đầy tự tin hướng tới mục tiêu trăm năm lần thứ hai là xây dựng Trung Quốc thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại quang vinh trên mọi phương diện.”

Ông Elon Musk đã để lại một bình luận dưới bài đăng này: “Sự thịnh vượng kinh tế mà Trung Quốc đạt được thật sự đáng kinh ngạc, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng! Tôi khuyến khích mọi người đến thăm và tận mắt chứng kiến.”

Bản thân trang mạng xã hội Twitter đang bị cấm tại Trung Quốc và tài khoản được xác minh của ông Musk cũng đã đăng thông điệp tương tự với người dùng trên Weibo.

Tuyên bố ngụy tạo của Trung Quốc về xóa bỏ nghèo đói xuất phát từ việc nước này đã hạ thấp tiêu chuẩn về mức độ nghèo cùng cực của Ngân hàng Thế giới từ ngưỡng thu nhập 1,9 đô la mỗi ngày xuống ngưỡng thu nhập mới của chế độ cộng sản là 1,52 đô la mỗi ngày.

Một trong những cơ quan tuyên truyền khác của ĐCSTQ, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, đã ca ngợi tuyên bố của ông Musk và nhiều người khác như những lời  xác nhận về sự thành công được cho là của Đảng: “Các công ty ở nước ngoài chúc mừng Trung Quốc về những thành tựu đáng kể đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo tiếp tục trích dẫn một bài đăng trên Weibo của Volkswagen, một tập đoàn sản xuất ô tô đa quốc gia của Đức, có nội dung rằng: “Hãy nhìn lại những thời kỳ khó khăn đã qua và nhìn vào thời đại này.” Volkswagen đã dẫn lại một câu nói của nhà độc tài cộng sản Mao Trạch Đông, người chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng chục triệu dân chúng Trung Quốc, chỉ tính riêng trong chiến dịch “Đại nhảy vọt” thảm họa.

Mặc dù ông Musk trước đây đã bày tỏ sự phản đối chủ nghĩa Marx, nhưng ông đang ngày càng tìm cách nâng cao vị thế của Tesla với chính quyền Trung Quốc Cộng sản sau khi thành lập một nhà máy ở trung tâm kinh tế Thượng Hải vào năm 2019.

Trước khi nhà máy được đưa vào hoạt động, trong cuộc trò chuyện với người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba – Jack Ma, ông Musk đã công khai tuyên bố rằng: “Trung Quốc là tương lai”.

Tuy nhiên thực tế cho thấy, việc mở rộng sang thị trường Trung Quốc của ông Musk khó có thể thuận buồm xuôi gió khi các cơ quan quản lý nhà nước của Trung Quốc đã thông báo thu hồi khoảng 300.000 xe Tesla tại nước này, chỉ vài ngày trước khi ông Musk thể hiện thái độ ca ngợi ĐCSTQ.

Một số suy đoán cho rằng, người Trung Quốc đang cố gắng loại bỏ Tesla khỏi thị trường để ủng hộ các lựa chọn mang tính “cây nhà lá vườn” được sản xuất với công nghệ bị cáo buộc là đánh cắp từ chính Tesla.

Vy An (Theo Breitbart)

Xem thêm: