Yevgeny Prigozhin, tỷ phú người Nga được mệnh danh là “đầu bếp của Putin”, đã lên tiếng bảo vệ kế hoạch tuyển mộ các tù nhân chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine.

Tập đoàn quân sự Wagner, một lực lượng bán quân sự tinh nhuệ có liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cử lính đánh thuê đến chiến đấu ở Ukraine, đã kêu gọi các tù nhân Nga tham gia chiến đấu, các hãng tin đưa tin hôm thứ Năm.

BBC đã đăng video một người đàn ông nói chuyện với các tù nhân, mà được xác định là Prigozhin.

“Nếu các bạn phục vụ sáu tháng [ở Wagner], các bạn được tự do,” ông nói, theo BBC. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng “nếu các bạn đến Ukraine và quyết định không chiến đấu, chúng tôi sẽ hành quyết các bạn.”

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tỷ phú Prigozhin, người được gọi là ‘đầu bếp của Putin’ do các hợp đồng phục vụ ăn uống với Điện Kremlin, là một nhà tài phiệt người Nga, đồng thời là nhà quản lý và nhà tài trợ chính của Wagner.

Tờ Washington Post cũng đưa tin rằng ông Prigozhin đã lập luận rằng: “Nếu tôi là một tù nhân, tôi sẽ ước mơ được tham gia đội ngũ thân thiện này để không chỉ chuộc được món nợ của mình với Tổ quốc mà còn được trả lãi”.

Ông Prigozhin nói thêm: “Những người chỉ trích lính đánh thuê hoặc tù nhân chiến đấu… những người không thích chủ đề này, hãy gửi con cái của các vị ra mặt trận đi. “Hoặc là họ hoặc là con cái của các vị, các vị tự quyết xem.” 

Vào tháng 7, cơ quan truyền thông điều tra  Important Stories báo cáo rằng Tập đoàn Wagner cũng đã đưa ra lời kêu gọi tuyển dụng tương tự và đề nghị trả 200.000 rúp (3.446 USD) cho các tù nhân, cũng như lời hứa hẹn ân xá cho sáu tháng phục vụ “tự nguyện” ở vùng Donbass.

Những nỗ lực được cho là nhằm tuyển mộ tù nhân chiến đấu ở Ukraine được đưa ra trong bối cảnh có nhiều báo cáo cho rằng quân đội Nga đang chạy trốn khỏi tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết khi quân đội Ukraine củng cố quyền kiểm soát đối với các khu vực đông bác thuốc Kharkiv mà họ đã giành lại từ tay quân Nga, một số binh sĩ Nga đã “bỏ chạy trong hoảng loạn”, đồng thời bỏ lại nhiều thiết bị có giá trị cao. 

Tuần trước, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố rằng quân đội Nga đã triển khai “trực thăng và vũ khí” để tìm kiếm các binh sĩ đã đào ngũ.

Ngân Hà