Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết tính đến 5:00 chiều ngày 11/9, nhiều máy bay và tàu quân sự của Trung Quốc đã vượt qua đường trung tâm của eo biển, lần đầu tiên máy bay không người lái KVD001 bị phát hiện ở vùng trời phía Bắc.

p3208291a423943596
Trước sự quấy rối thường xuyên của ĐCSTQ, Tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) chỉ ra rằng quân đội quốc gia sẽ có các biện pháp đối phó. (Ảnh: Flickr / Phủ Tổng thống)

Trong kỳ nghỉ Tết Trung thu, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục đưa máy bay quân sự và máy bay không người lái đến xâm nhập Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, tính đến 5:00 chiều ngày 11/9, Quân đội Quốc gia Đài Loan đã phát hiện tổng cộng 8 máy bay xuất kích và 5 tàu tiếp tục hoạt động trên vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan.

Trong đó, có 5 lần xuất kích đã vượt qua đường trung tâm của eo biển và phần mở rộng của nó, tiến vào vùng trời tây nam, 2 lần là máy bay trinh sát không người lái, lần lượt ở vùng trời phía nam và phía bắc của Đài Loan. Ngày 10/9, máy bay quân sự xuất kích tổng cộng 43 lần và 9 tàu chiến đã được phát hiện.

Có 19 lần máy bay quân sự đã vượt qua đường trung tâm của eo biển và phần mở rộng của nó, tiến vào vùng trời tây nam. Quân đội quốc gia Đài Loan đã sử dụng máy bay làm nhiệm vụ, tàu và hệ thống tên lửa trên bờ, để giám sát và phản ứng chặt chẽ trong suốt quá trình, đồng thời cử binh sĩ tuần tra và phát thanh trên không xua đuổi.

Bộ Quốc phòng Đài Loan chỉ ra rằng trong 2 ngày nghỉ Tết Trung thu, các loại máy bay quân sự mà ĐCSTQ điều động như máy bay chống ngầm Su-30, J-16, J-10 và Y-8, với tổng cộng 51 chuyến máy bay quân sự và 14 tàu chiến. Bộ Tư lệnh Không quân Đài Loan cho biết, ngày 11/9, lần đầu tiên phát hiện máy bay không người lái KVD001 trên vùng trời miền Bắc.

Máy bay này được phóng bằng thiết bị cất cánh và phóng, với tốc độ tối đa 140 km/h, bán kính chiến đấu tối đa 200 km và khả năng chịu đựng tối đa là 10 giờ. Công dụng của nó là ngắt liên lạc từ xa, trinh sát và giám sát chiến trường, chiếu sáng và dẫn đường mục tiêu, v.v.

Một máy bay không người lái “BZK-007” khác lại là máy bay không người lái trinh sát lớn, được phát hiện tại vùng trời phía tây nam của Đài Loan.

Ngoài ra, trang Facebook “Taiwan ADIZ” của người hâm mộ ghi lại rằng quân đội ĐCSTQ đã tiến vào không phận của Đài Loan tổng cộng 10 ngày trong tháng này, và tổng số lần phát thanh trục xuất được ghi nhận trong tháng này là 56 lần.

Vào năm 2022, tổng cộng có 192 ngày xâm nhập không phận Đài Loan, phát thanh trục xuất tổng cộng 853 lần. Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo rằng năm 2022 ĐCSTQ đã xâm nhập không phận Đài Loan 180 ngày và 1.146 lần xuất kích.

Đường trung tâm của eo biển Đài Loan vốn là một rào cản không chính thức giữa hai bờ eo biển Đài Loan, thể hiện sự mặc định về việc không xâm phạm lẫn nhau. Tuy nhiên, kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến Đài Loan, ĐCSTQ thường xuyên xâm nhập Đài Loan.

Ông Thương Thiệu Thành của Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế, thuộc Đại học Chính trị Quốc gia trước kia cho rằng trong tương lai, đường trung tâm của eo biển Đài Loan “có lẽ sẽ không còn tồn tại đối với Bắc Kinh”.