Hiện nay bang Wisconsin đang bước vào ngày thứ 5 của đợt kiểm phiếu lại hai hạt Milwaukee và Dane theo kiến nghị của chiến dịch Trump. Tuy nhiên, theo ủy viên Ủy ban Bầu cử bang Wisconsin Bob Spindell, các quan chức ủy ban bầu cử Hạt Milwaukee vẫn không cho phép các đại diện của chiến dịch Trump được xem các bì thư của phiếu bầu vắng mặt và các phiếu bầu vắng mặt. 

Ông Bob Spindell (thành viên Đảng Cộng hòa) tối thứ Ba 24/11 (giờ Mỹ) đã gióng chuông cảnh báo cho biết Ủy ban Bầu cử Hạt Milwaukee đang từ chối cho phép các quan sát viên của Tổng thống Trump xem kỹ các bì thư phiếu vắng mặt và các phiếu vắng mặt.

Theo ông Spindell, các đại diện của ông Trump đã bị buộc phải ngồi cách các quầy kiểm phiếu từ 8 đến 9 feet.

Tuần trước, Ủy ban Bầu cử Wisconsin đã tranh cãi về tài liệu hướng dẫn cung cấp cho các nhân viên bầu cử Hạt Dane và Milwaukee để thực hiện kiểm phiếu lại.

Ủy viên Cộng hòa Bob Spindell đã cáo buộc các thành viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban sử dụng đại dịch COVID là cái cớ nhằm thay đổi các quy định bầu cử.

Ông Spindell khi đó đã đề xuất các bàn kiểm phiếu sẽ lắp thêm các tấm kính plexiglass để quan sát viên vẫn giám sát được quá trình kiểm phiếu, đồng thời tuân thủ được các hướng dẫn về COVID.

Các tấm kính plexiglass đã được sử dụng tại Hạt Dane, nhưng tại Hạt Milwaukee thì đại diện của ông Trump đã bị cản trở khi giám sát kiểm phiếu.

Trước đó, chiến dịch Trump đã trả 3 triệu USD cho bang Wisconsin để chi phí cho hoạt động kiểm phiếu lại tại hai hạt Milwaukee và Dane.

Tổng thống Trump và chiến dịch tái cử của ông đã nhiều lần lên tiếng về những bất thường bầu cử rõ ràng tại bang Wisconsin.

Bang Wisconsin đã tạm dừng kiểm phiếu vào đêm bầu cử khi Tổng thống Trump đang dẫn trước ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden khoảng 130.000 phiếu.

Sau đó, khi tiến hành nối lại việc kiểm phiếu, vào khoảng 3:42 sáng ngày 4/11 (giờ Mỹ), ông Joe Biden đã nhận được một lô 143.379 phiếu.

Tổng thống Trump đã đăng lên Twitter sơ đồ cho thấy số phiếu trước khi bang Wisconsin dừng kiểm đếm đột ngột và sau khi ông Joe Biden nhận được một lô hàng trăm nghìn phiếu vào rạng sáng 4/11.

Theo số liệu kiểm phiếu không chính thức ban đầu, ông Joe Biden đang hơn Tổng thống Trump khoảng 20.000 phiếu tại bang Wisconsin.

Xuân Thành

Xem thêm: