Hôm 13/11, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton cho biết sẽ là “không thể tưởng tượng nổi” nếu Australia không tham gia cùng Mỹ để bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo bị tấn công. 

Trước đó, vào ngày 10/11, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết Mỹ và các đồng minh sẽ có “hành động” nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng đối với Đài Loan. Tuy vậy, ông Blinken không nói rõ “hành động” cụ thể này là gì.

Bộ trưởng Quốc phòng Dutton đã nói với tờ The Australian trong một cuộc phỏng vấn: “Sẽ không thể tưởng tượng nổi rằng chúng tôi sẽ không ủng hộ Mỹ” nếu Hoa Kỳ lựa chọn hành động theo cách nào đó.

Quân đội Trung Quốc hôm thứ Ba cho biết họ đã sẵn sàng chiến đấu theo hướng eo biển Đài Loan, sau khi Bộ Quốc phòng nước này lên án chuyến thăm của phái đoàn Quốc hội Mỹ tới Đài Loan.

“(Trung Quốc) rất rõ ràng về ý định của họ vào Đài Loan và chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi có chuẩn bị tốt, thể hiện ra tính răn đe cao theo khả năng, và đó là cách chúng tôi định vị sức mạnh của đất nước mình,” ông Dutton nói với tờ báo.

Trung Quốc đã không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan, nhưng nói rằng muốn thực hiện thông qua biện pháp hòa bình.

Ngân Hà

Xem thêm: