Vào ngày khai mạc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, nhiều người ở Melbourne, Úc, đã tổ chức đoàn xe mang biểu ngữ “BoycottBeijing2022” (Tẩy chay Bắc Kinh 2022).

id13555158 20220204 123308 600x450 1
Vào ngày khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022, nhiều người ở Melbourne, Úc đã tổ chức đoàn xe mang biểu ngữ tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. (Nguồn: Tùng Lâm/ Epoch Times)

Khoảng 11h sáng ngày 4/2, gần 20 chiếc xe dán các loại biểu ngữ phản đối Olympic Bắc Kinh đã sẵn sàng lên đường. Những khẩu hiểu như “I WILL NOT WATCH (TÔI SẼ KHÔNG XEM)”, “GENOCIDE GAMES 2022 (THẾ VẬN HỘI DIỆT CHỦNG 2022)”… đặc biệt gây được chú ý.

Đoàn xe khởi hành từ phố Chapel và kết thúc gần tòa nhà Kênh 7 ở Docklands. Kênh Tin tức số 7 trước đó đã giành được bản quyền phát sóng Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh.

id13555151 20220204 123046 600x450 1
Vào ngày khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022, nhiều người ở Melbourne, Úc đã tổ chức đoàn xe mang biểu ngữ tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. (Nguồn: Tùng Lâm/ Epoch Times)
id13555154 20220204 123235 600x450 1
Vào ngày khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022, nhiều người ở Melbourne, Úc đã tổ chức đoàn xe mang biểu ngữ tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. (Nguồn: Tùng Lâm/ Epoch Times)
id13555177 MG 7618 600x400 1
Vào ngày khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022, nhiều người ở Melbourne, Úc đã tổ chức đoàn xe mang biểu ngữ tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. (Nguồn: Rita Li/ Epoch Times)

Olympic Bắc Kinh khai mạc trong bối cảnh bị các nhà hoạt động nhân quyền và chính phủ ở nhiều quốc gia đã kêu gọi tẩy chay. Mỹ, Anh, Úc, Canada, New Zealand, Nhật Bản, cũng như các nước châu Âu như Hà Lan, Đan Mạch và Litva hoặc là đưa ra các biện pháp tẩy chay ngoại giao, hoặc là tuyên bố rằng họ sẽ không cử quan chức tham dự. Những người tổ chức đoàn xe mang biểu ngữ tẩy chay tại Melbourne nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không đủ tư cách đăng cai Thế vận hội và hệ tư tưởng của Đảng này khác xa một trời một vực so với tinh thần Olympic.

Trước đó vào hôm 23/1, cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ sống tại Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Mùa đông sắp diễn ra ở Bắc Kinh. Họ hô vang các câu khẩu hiệu bao gồm “Trung Quốc, hãy chấm dứt cuộc diệt chủng” “Trung Quốc, hãy đóng cửa các trại tập trung!”

Reuters đã ghi lại lời một bà nội trợ kiêm người biểu tình Munevver Ozuygur cho hay: “Trung Quốc không có quyền đăng cai Thế vận hội trong khi thực hiện mọi hành vi tra tấn, tàn ác và diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ.” Người phụ nữ này có người thân đang bị giam giữ tại các trại tập trung ở Trung Quốc.

Trong những năm qua, ĐCSTQ tiếp tục thực hiện tội ác diệt chủng chống lại chính người dân nước mình. Các học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng, Mông Cổ, Duy Ngô Nhĩ và người Hồng Kông đều trở thành nạn nhân của chế độ độc tài ĐCSTQ.

Các nhà hoạt động kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh tin rằng ĐCSTQ muốn dùng Olympic để tẩy trắng các tội ác khác nhau của chế độ này.

id13555126 Damian OHara 600x400 1
Anh Damian O’Hara. (Nguồn: Rita Li/ Epoch Times)

Anh Damian O’Hara, một người làm trong ngành công nghệ thông tin tham gia trong đoàn xe, nói rằng: “Chúng ta cần đề cao nhân tính, ngoài ra cần nhận thức được những hành vi này [của ĐCSTQ] là tội ác phản nhân loại.” O’Hara cùng vợ từng sống ở Hồng Kông 7 năm, vợ chồng anh biết đến hoạt động này từ một nhóm trên mạng xã hội và cả hai quyết định tham gia, O’Hara phụ trách lái xe. Anh nói với Epoch Times: “Đơn giản là có những hành vi tàn bạo như thế này đang xảy ra [tại Trung Quốc] và mọi người không nên ăn mừng.”

Khi tôi lớn lên và biết về tội ác diệt chủng của Đức Quốc xã, tôi đã tự hỏi bản thân, làm sao điều này lại có thể xảy ra? Tôi sẽ làm gì nếu gặp phải nó? Tôi nghĩ, tôi phải giữ vững lập trường.”

“Bây giờ, tôi thấy mình ở trong hoàn cảnh tương tự và điều đó [tội ác diệt chủng] xảy ra một lần nữa … và nó không chỉ là về một người, mà là tất cả những ai có tiếp xúc với họ (ĐCSTQ), các Phật tử, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, tất cả họ đều là nạn nhân.” O’Hara nói rằng anh rất thất vọng trước quyết định của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) khi làm việc với ĐCSTQ vì lý do trung lập về chính trị. Anh nói: “Tôi không nghĩ đây là hành vi có thể chấp nhận được…. Nếu ĐCSTQ là một phần tử trong cộng đồng nhân loại, nó trước hết phải hành xử như một con người.”

id13555124 Frank RJ 600x400 1
Tổng biên tập “Thiên An Môn thời báo” tại Úc, ông Nguyễn Kiệt Xuất. (Nguồn: Rita Li/ Epoch Times)

Tổng biên tập “Thiên An Môn thời báo” tại Úc, ông Nguyễn Kiệt Xuất cho rằng Thế vận hội có thể tổ chức tại Trung Quốc, nhưng không phải dưới sự cai trị của ĐCSTQ.

Sự kiện đoàn xe tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022 kết thúc vào khoảng 1h30 chiều cùng ngày. Sự kiện này do cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và Hoa kiều tại Melbourne đồng tổ chức.

id13555144 MG 7563 600x400 1
Vào ngày khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022, nhiều người ở Melbourne, Úc đã tổ chức đoàn xe mang biểu ngữ tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. (Nguồn: Rita Li/ Epoch Times)
id13555152 MG 7613 600x400 1
Vào ngày khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022, nhiều người ở Melbourne, Úc đã tổ chức đoàn xe mang biểu ngữ tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. (Nguồn: Tùng Lâm/ Epoch Times)

Tuyết Mai (t/h)

Xem thêm: