Chính phủ Úc hôm thứ Ba (23/5) đã hoan nghênh thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa nước láng giềng gần nhất là Papua New Guinea (PNG) và Hoa Kỳ nhằm củng cố an ninh khu vực trong bối cảnh Trung Quốc có kế hoạch gia tăng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles (Ảnh minh họa: Getty Images)

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Thủ tướng PNG James Marape hôm 22/5 đã ký hiệp ước quốc phòng tại thủ đô Port Moresby của quốc gia Thái Bình Dương, theo đó cho phép quân đội Hoa Kỳ có thể huấn luyện các lực lượng vũ trang của PNG dễ dàng hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles nói với Sky News: “Thật tốt khi chúng ta thấy Mỹ ngày càng can dự nhiều hơn vào khu vực Thái Bình Dương và đặc biệt là với Papua New Guinea. Việc Mỹ tham gia nhiều hơn vào khu vực và thắt chặt mối quan hệ với PNG là tin tốt cho chúng tôi.”

Hoa Kỳ và đồng minh Úc trong nhiều thập kỷ đã coi Thái Bình Dương là phạm vi ảnh hưởng của họ và đang tìm cách ngăn cản các quốc đảo thiết lập quan hệ an ninh với Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh ký hiệp ước an ninh với Quần đảo Solomon vào năm ngoái.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken nhấn mạnh, thỏa thuận với PNG không liên quan đến bất kỳ quốc gia nào khác, trong khi Thủ tướng PNG Marape cũng khẳng định, hiệp định mới “không liên quan gì đến Trung Quốc”.

Bộ trưởng Marles mô tả mối quan hệ của Úc với Trung Quốc “rất phức tạp”, nhưng lưu ý rằng, ông cũng đánh giá cao “mối quan hệ hữu ích” khi Canberra tìm cách ổn định quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất của mình.

Căng thẳng ngoại giao đã giảm bớt sau một số cuộc họp cấp bộ trưởng và tuần trước, Trung Quốc tuyên bố sẽ nối lại việc nhập khẩu gỗ của Úc. Các lệnh cấm và thuế quan không chính thức đã được áp dụng đối với một số mặt hàng của Úc vào năm 2020.

Khi Úc kêu gọi Trung Quốc đưa quan hệ thương mại song phương trở lại bình thường, ông Marles cho hay, Canberra sẽ không áp đặt các điều kiện rằng tất cả thuế quan phải được dỡ bỏ trước chuyến đi tiềm năng tới Trung Quốc của Thủ tướng Anthony Albanese trong năm nay.

“Chúng tôi sẽ không đặt điều kiện cho một chuyến thăm kiểu đó,” ông Marles nêu rõ.

Minh Ngọc (Theo Reuters)