Hãng Reuters dẫn nguồn tin từ truyền thông địa phương cho biết có vài nghìn người biểu tình đã tập trung tại thành phố Melbourne, bang Victoria, để phản đối các quy định bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 mới vào ngày 13/11. Một số người trong đó thậm chí đã so sánh chính quyền bang với Đức Quốc xã.

biểu tình
(Ảnh minh họa: Par Studio Romantic/Shutterstock)

Tại Úc, quốc gia mà trong đó 83% người từ 16 tuổi trở lên đã tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ, thì việc tiêm chủng trên toàn quốc là điều tự nguyện. Tuy nhiên, các bang và vùng lãnh thổ đã bắt buộc người dân tiêm vắc-xin, coi đây là điều kiện để làm việc trong nhiều ngành nghề, đồng thời cấm những người chưa tiêm chủng tham gia các hoạt động nơi công cộng như ăn uống và xem hòa nhạc.

Cuộc biểu tình (diễn ra ở Melbourne ngày 13/11) phản đối việc bắt buộc tiêm chủng đầy đủ cho các công nhân làm việc tại Victoria diễn ra trong ôn hòa, không có báo cáo về các hành vi gây rối hay ghi nhận trường hợp nào bị bắt giữ.

Úc đã chứng kiến ​​các cuộc biểu tình phản đối việc bắt buộc tiêm vắc-xin diễn ra một cách thường xuyên trong những tháng gần đây, mặc dù chỉ được tổ chức với quy mô nhỏ.

Victoria là bang đông dân thứ 2 nước Úc với khoảng 6 triệu người, có tỷ lệ tiêm chủng là 87% và đã phải trải qua 6 đợt phong tỏa do COVID-19 trong gần 9 tháng. Bang này đã ghi nhận thêm 1.221 trường hợp mắc và 4 ca tử vong vào ngày 13/11.

Quốc gia láng giềng New Zealand, cũng đang học cách sống chung với dịch bệnh với tỷ lệ tiêm chủng cao. Tại các thành phố lớn trên khắp nước này, một số cuộc biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế COVID-19 cũng đã được diễn ra.

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: