Moscow và Khu vực Moscow đã bị nhiều máy bay không người lái (drone) tấn công vào sáng sớm thứ Ba (30/5, giờ địa phương). Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết nhiều tòa nhà đã bị hư hai nhẹ, nhưng không có người tử vong và các cơ quan khẩn cấp vẫn đang tiếp tục làm việc tại hiện trường.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đây là vụ tấn công bằng drone lớn nhất vào Moscow và tất cả đã bị bắn rơi.

Theo hãng tin TASS, vào sáng sớm 30/5, Bộ Khẩn cấp của Nga nói với hãng tin này rằng nhân viên của bộ đang điều tra một sự vụ tại các khu vực ngoại ô Moscow, ở đó nhiều cửa sổ của một tòa nhà chung cư cao tầng đã bị phá hủy. Các đơn vị cứu hỏa và cứu thương đã đến hiện trường. Không có dấu hiệu về hỏa hoạn. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, có tiếng nổ vào thời điểm xảy ra vỡ các cửa sổ.

Nhân viên của Bộ Khẩn cấp nói với hãng tin TASS rằng đã phát hiện những mảnh vỡ của drone quanh tòa nhà chung cư cao tầng. Các cửa sổ của các căn hộ ở tầng ba đã bị vỡ.

Sau đó, TASS cho biết một nhân viên thực thi pháp luật đang xác minh thông tin về các vụ nổ tại hai tòa nhà chung cư nhiều tầng khác ở phía tây và tây nam của thủ đô Moscow. Cửa sổ của một số căn hộ trong hai tòa chung cư này cũng bị vỡ.

Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết có hai người bị thương, một trong hai đã phải nhập viện sau vụ tấn công drone vào sáng sớm 30/5. Công dân của nhiều tầng trong hai tòa nhà chung cư đã phải sơ tán nhưng sau đó đã được cho phép quay lại nhà.

Cũng theo thị trưởng Sergei Sobyanin, không có trường hợp tử vong tại thủ đô Moscow và tất cả các cơ quan khẩn cấp của thành phố đang làm việc tại hiện trường.

Một video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy những gì xảy ra dường như là một drone bị bắn rơi và một cột khói bốc lên trên bầu trời Moscow.

Theo TASS, giao thông đã bị phong tỏa tại các khu vực phía tây và tây nam của Moscow.

Hai cảng hàng không Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky vẫn hoạt động bình thường, các đại diện của hai cảng hàng không này xác nhận với TASS.

Reuters dẫn tin theo các cơ quan thông tấn của Nga cho biết bộ quốc phòng nước này nói rằng các drone đến từ Kyiv, nhưng tất cả đều đã bị phá hủy.

Nhà lập pháp Nga Maxim Ivanov nói rằng đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất vào Moscow kể từ khi Đức quốc xã tấn công vào đây trong Thế chiến II. Ông nói thêm rằng không người dân nào bây giờ có thể tránh được điều mà ông gọi là “thực tế mới”.

Ukraine đã tăng cường tấn công bằng drone vào nội địa Nga trong những tuần gần đây. Tờ The New York Times đưa tin rằng tình báo Mỹ tin rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công drone vào Điện Kremlin hồi đầu tháng Năm này.

Ukraine chưa công khai thừa nhận triển khai tấn công vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Ủy ban điều tra của Nga cho biết nhiều drone đã bị bắn rơi và có chút hư hại nhẹ do các mảnh vỡ của drone rơi xuống, nhưng không nói cụ thể bao nhiều drone đã tấn công vào Moscow sáng sớm 30/5.

Kênh Telegram Baza được cho là có các nguồn tin tốt từ các cơ quan an ninh Nga cho biết có khoảng 25 drone đã tấn công vào Moscow lúc sáng sớm 30/5. RBK của Nga dẫn một nguồn tin từ bộ nội vụ nói rằng có hơn 10 drone đã bị bắn rơi.

Ông Andrei Vorobyov, thống đốc khu vực Moscow nói trên một kênh Telegram rằng nhiều drone đã bị bắn rơi khi chúng tiếp cận Moscow.

Hải Đăng