Ukraine cảnh báo mất điện diện rộng sau nhiều vụ tấn công tên lửa từ Nga

Ukraine hôm 5/12 đã đưa ra cảnh báo về tình trạng mất điện ở một số khu vực khi tên lửa Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng của đất nước, Reuters đưa tin.

Một cuộc tấn công tên lửa mới của Nga đã diễn ra vào thứ Hai (5/12) ngay khi tình trạng mất điện khẩn cấp sắp kết thúc, với những hư hỏng trước đó đã được sửa chữa.

Các cuộc tấn công đã khiến nhiều vùng của Ukraine trở lại bóng tối khi nhiệt độ dưới 0 độ C. Đây là vụ tấn công mới nhất trong nhiều tuần nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ít nhất 4 người thiệt mạng, đồng thời cho biết thêm rằng hầu hết trong số 70 tên lửa của Nga đã bị bắn hạ.

Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko cho biết, tại khu vực Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và một số ngôi nhà bị phá hủy bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Đoạn video của Reuters cho thấy hai thi thể phủ chăn nằm bên cạnh một chiếc ô tô bị hư hỏng ở làng Novosofiivka, cách thành phố Zaporizhzhia khoảng 25 km về phía đông.

“Cả hai người hàng xóm của tôi đều thiệt mạng”, Olha Troshyna, 62 tuổi, nói. “Họ đứng cạnh xe. Họ đang tiễn con trai và con dâu”.

Các tên lửa cũng tấn công các nhà máy năng lượng ở khu vực Kyiv và Vinnytsia ở miền trung Ukraine, Odesa ở miền nam và Sumy ở miền bắc, các quan chức cho biết.

Khoảng một nửa khu vực Kyiv – không bao gồm thủ đô – sẽ không có điện trong những ngày tới, thống đốc khu vực cho biết.

“Ở nhiều khu vực sẽ bị mất điện tạm thời,” ông Zelensky nói trong một bài phát biểu qua video vào cuối ngày thứ Hai. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để khôi phục lại [điện].”

Moscow đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine gần như hàng tuần kể từ đầu tháng 10, trong điều được họ nói là một nỗ lực nhằm làm suy yếu quân đội Ukraine. Ukraine nói rằng các cuộc tấn công như vậy nhằm vào dân thường và cấu thành tội ác chiến tranh. Moscow phủ nhận điều đó.

Hoa Kỳ cho biết họ sẽ triệu tập một cuộc họp trực tuyến vào thứ Năm tới đây với các giám đốc điều hành dầu khí để thảo luận về cách họ có thể hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, theo Reuters.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết Nga sẽ thất bại trong “nước cờ hiện tại là cố gắng khiến người dân Ukraine đầu hàng”.

“Vấn đề là thế này, trừ khi và cho đến khi Nga chứng tỏ rằng họ quan tâm đến chính sách ngoại giao có ý nghĩa, còn không thì họ sẽ không thể đi đến đâu. Nếu và khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ là người đầu tiên sẵn sàng giúp đỡ”, ông nói tại Hội đồng Giám đốc Điều hành Tạp chí Phố Wall ở Washington.

Minh Ngọc (theo Reuters)

 

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Việt Nam lại ‘rất quan ngại’ về những căng thẳng ở Biển Đông

Việt Nam rất quan ngại về những căng thẳng gần đây ở Biển Đông và…

2 giờ ago

Nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng mạnh trong Quý I

Nông nghiệp Việt Nam vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng sản xuất xấp xỉ…

2 giờ ago

Tỷ giá USD ngân hàng bật tăng

Sau khi NHNN công bố tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng, tỷ giá USD…

2 giờ ago

Vụ khách hàng mất hàng chục tỷ đồng: Bắt nữ giám đốc Ngân hàng MSB

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ…

2 giờ ago

Ông Biden gọi ông Putin là ‘đồ tể’

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chê bai người đồng cấp Nga Vladimir Putin lần…

4 giờ ago

Tổng thống Marcos của Philippines thề sẽ đáp trả ‘những cuộc tấn công’ của Trung Quốc

Philippines sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả phù hợp và hợp lý chống…

4 giờ ago