Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong tuyên bố trên truyền hình hôm thứ Năm (24/2), đã loan báo rằng Ukraine đã cắt quan hệ ngoại giao với Nga.

Embed from Getty Images

Ông Zelensky yêu cầu công chúng ủng hộ quân đội quốc gia, kể cả cầm vũ khí và sẵn sàng chiến đấu. Tổng thống hứa sẽ xóa bỏ các án phạt cá nhân mà ông đã áp đặt trước đây với bất kỳ ai sẵn sàng bảo vệ Ukraine.

Tổng thống Zelensky nói cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là tương tự với cuộc xâm lược thời phát-xít. Ông yêu cầu công dân Nga hãy phản đối quyết định tấn công Ukraine.

Lãnh đạo chính phủ Ukraine cũng kêu gọi truyền thông trong nước hãy hỗ trợ đoàn kết quốc gia thông qua thực hiện “truyền tải thông tin”. Ông yêu cầu truyền thông “đưa tin về quân đội chúng ta đang chiến đấu mạnh mẽ ra sao”. Ông nói rằng hiện đang thiếu thông tin như vậy và rằng quân đội cần nhận được sự ủng hộ từ công chúng.

Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng “kẻ thù đã hứng chịu những thất bại nặng nề” và sự thiệt hại của họ sẽ còn gia tăng thêm nữa.

Ông Zelensky cho biết chính phủ của ông “đang phân phối vũ khí” tới mọi người sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của Ukraine. Ông kêu gọi tất cả người dân khỏe mạnh hãy đăng ký nhập ngũ tại các trung tâm tổng động viên quân đội.

Như Ngọc

Xem thêm: