Tờ ePravda của Ukraine báo cáo hôm 27/4 rằng quốc gia này có thể còn 12 triệu tấn ngũ cốc trước mùa vụ thu hoạch mới, và nêu lý do là vì một số quốc gia Châu Âu đã ban lệnh cấm nhập khẩu lương thực từ Ukraine. Trước đó, tờ báo đưa tin rằng nông sản chiếm 70% nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu hàng hóa của Ukraine.

230427 grain 01
Ngũ cốc ở một nhà kho, ảnh minh họa. (Ảnh cắt từ video)

“Hiện nay, chúng tôi còn khoảng 12 triệu tấn ngũ cốc để xuất khẩu. Trong hai tháng đầu năm nay, Ukraine đã xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn. Trong số này, 3 triệu tấn đi qua cảng Odessa, 2 triệu tấn đi qua sông Danube, và 1 triệu tấn qua biên giới phía tây,” tờ báo dẫn lời Alex Lissitsa, chủ tịch UCAB.

Tờ báo nhắc tới bối cảnh: Hiện 5 nước EU là Ba Lan, Bulgaria, Romania, Slovakia, và Hungary đã cấm nhập khẩu thực phẩm của Ukraine, chủ yếu là ngũ cốc (với thời hạn và mặt hàng cụ thể là tùy quốc gia). Hiện nay Ba Lan có cho phép lương thực Ukraine quá cảnh qua nước họ (transit).

Trước chiến tranh 2022, Ukraine xuất khẩu phần lớn lương thực qua các cảng biển. Từ khi chiến tranh 2022 nổ ra, tuy đã thiết lập thỏa thuận “hành lang ngũ cốc” nhưng vẫn không giải được bài toán xuất khẩu của Ukraine. Ngày 18/5 tới này, khi thỏa thuận kết thúc, thì có khả năng Nga sẽ không tiếp tục thỏa thuận này nếu không thỏa mãn một số yêu cầu mới của Nga, mà trong đó có thể là yêu cầu gỡ bỏ các hạn chế xuất nhập khẩu một số mặt hàng của Nga.

Trước đó, như tin đã đưa, những quốc gia Châu Âu tiếp giáp với Ukraine đã tạm thời ngừng nhập khẩu ngũ cốc và lương thực từ Ukraine, chủ yếu là vì lý do bảo vệ quyền lợi cho nông dân của nước mình.

230427 grain 02
Quan chức EU và Hoa Kỳ tới thăm cảng biển Izmail của Ukraine với lý do là xem xét vấn đề ngũ cốc. (Ảnh minh họa cắt từ video)

Nhật Tân