Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng trên Facebook những hình ảnh về một cuộc tấn công của Nga sáng hôm thứ Bảy (24/12), đúng dịp Giáng sinh, vào thành phố Kherson mới được giải phóng không lâu, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 35 người bị thương, theo Reuters đưa tin.

Kherson 5 scaled
(Ảnh chụp màn hình Facebook Zelensky)

“Mạng xã hội rất có thể sẽ đánh dấu những bức ảnh này là “nội dung nhạy cảm” [vì cảnh bạo lực],” ông Zelensky viết. “Nhưng đây không phải là nội dung nhạy cảm, mà là đây là cuộc sống thực tại của người Ukraine.”

Trong các bức ảnh là cảnh một trung tâm thành phố mà có chỗ trong tình trạng xây dựng ngổn ngang, có những chiếc ô tô đang bốc cháy, với khói đặc bốc lên, một số cửa sổ bị vỡ, cùng các mảnh vỡ của kiến trúc rải rác trên mặt đất.

Một số nằm trên mặt đất mà có thể hiểu là xác người chết.

Có những người chung quanh quay phim, chụp ảnh, hoặc quan sát, hoặc nhanh chóng đi qua.

“Đây không phải là các cơ sở quân sự […] Việc này là khủng bố, giết chóc vì mục đích đe dọa và giải trí,” ông Zelensky viết.

Ukraine đã chiếm lại Kherson, thủ phủ khu vực duy nhất bị Nga chiếm kể từ cuộc xâm lược ngày 24/2 vào tháng 11. Kể từ đó, Kyiv cho biết các lực lượng Nga đã nã pháo dữ dội vào thành phố từ bên kia sông Dnipro.

Trợ lý tổng thống Kyrylo Tymoshenko đã đưa ra con số thương vong hôm thứ Bảy, và nói rằng 16 trong số 35 người bị thương đã bị thương nặng.

Theo Sky News đưa tin thì con số tử vong là 7 người.

Không có thông tin gì về vụ việc từ phía Moscow, và Reuters hiện tại không thể xác một cách độc lập về thông tin này.

Thiên Đức