Các báo cáo cho biết quân Ukraine đã cho nổ tung một chiếc cầu gần thị trấn Bakhmut khi quân Nga đang vững vàng dần dần đẩy chiến tuyến về phía trước trong chục ngày qua. Dường như đó là dấu hiệu Ukraine có thể có kế hoạch rút khỏi Bakhmut, và Nga đang chuẩn bị một hoạt động lớn vào dịp ngày tròn 1 năm chiến tranh. Tuy nhiên Kyiv đã phủ nhận về việc họ dự định rút lui khỏi Bakhmut, theo The Guardian báo cáo 14/2.

Cầu của đoạn nối Bakhmut với Kostyantynivka:

Quân đội Ukraine đã cho nổ tung cây cầu vào thứ Hai (13/2), theo một trang tin tức địa phương của vùng Donetsk. Kyiv bác bỏ tin tức rằng họ có ý định rời khỏi Bakhmut, bất chấp 6 tháng giao tranh ác liệt và giới quan sát cho rằng kho dự trữ đang cạn kiệt.

230214 001 1
Kostyantynivka, Bakhmut, và Soledar (chụp màn hình Google Map)

Dường như Điện Kremlin đang điều binh dồn tới để chiếm Bakhmut trước ngày tròn một năm chiến tranh kể từ 24/2/2022. Trong đoạn thời gian giằng co trước đó, khi chiến tuyến có ít biến động, các báo cáo cho biết quân Nga đã tập trung củng cố phòng thủ ở phần địa bàn mà họ đã giành được. Còn khoảng chục ngày qua, Ukraine nhiều lần cho biết Nga đã mở các cuộc tấn công mới qua chiến tuyến, và có vẻ đang nỗ lực giành lấy trận địa trước khi tiếp viện của phương Tây tới được đó vào mùa xuân.

“Hiển nhiên là chúng ta đang trong cuộc chạy đua về hậu cần,” theo Jens Stoltenberg, người đứng đầu NATO, nói với các phóng viên tại Brussels hôm thứ Hai.

Một chiến thắng của Nga ở thị trấn Bakhmut sẽ mang lại động lực cho Điện Kremlin sau nhiều tháng giằng kho khốc liệt, và sẽ là bàn đạp để hướng tới 2 thành phố tiếp theo của khu vực Donetsk.

Quân Nga hiện đã chiếm giữ phía bắc và phía nam của Bakhmut, tạo thành thế bao vây, và uy hiếp đường tiếp viện của Ukraine tới Bakhmut. Họ đang cố gắng áp đảo các lực lượng Ukraine bằng cách không ngừng đưa bộ binh vào tiền tuyến giao tranh với Ukraine.

Serhiy Cherevaty, người phát ngôn của Bộ chỉ huy miền đông Ukraine cho biết: “Người Nga sát cạnh Bakhmut đang cố gắng dựa vào nhân lực hơn là dựa vào xe bọc thép.” Ông nói với Telemarathon của Ukraine hôm Chủ nhật rằng người Nga đang sử dụng các nhóm chiến thuật nhỏ để tiếp cận quân đội Ukraine và cố gắng giao chiến với họ trong các trận cận chiến, chứ không mạo hiểm đưa các thiết bị hạng nặng của họ vào tham chiến trong điều kiện thời tiết hiện tại và khi Ukraine có khả năng tấn công phá hủy các vũ khí hạng nặng như xe bọc thép của Nga.

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát Bakhmut đã giằng co suốt từ tháng 6 năm ngoái đến nay và được cả 2 phe gọi là “cối xay thịt” để hình dung cho sự tàn bạo và đẫm máu của nó.

Theo báo cáo chiếc cầu bị đánh sập là ở đoạn nối Bakhmut và Kostyantynivka, thành phố lớn nằm ở phía tây nam so với Bakhmut hiện dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Cùng quãng thời gian này, chính quyền khu vực Donetsk đã công bố các biện pháp mới hạn chế các nhà báo tiếp cận Bakhmut, với lý do các nhóm trinh sát Nga đang cố gắng xâm nhập thị trấn. Cũng trong ngày thứ Hai, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giành chiến thắng trước Krasna Hora, một khu định cư ở phía bắc Bakhmut, nhưng Cherevaty, đã bác bỏ tuyên bố này.

Nhà báo của BBC đã đến thăm thị trấn vào Chủ nhật, đưa tin về giao tranh trên đường phố ở một số khu vực và kho dự trữ đạn dược đang cạn kiệt. Đại úy Mykhailo từ Lữ đoàn cơ giới 93 nói với BBC rằng họ thiếu đạn dược, thiếu “tất cả các loại, đặc biệt là đạn pháo,” nhưng quân Ukraine đã cố gắng giữ vững vị trí của mình.

Một chỉ huy người Ukraine của tiểu đoàn Svoboda, đóng quân ở Bakhmut, nói với Đài phát thanh Svoboda của Ukraine rằng hầu hết thị trấn, đặc biệt là “trái tim và trung tâm” của thị trấn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine và các trận chiến đường phố không diễn ra như trận trước đây ở Soledar, một trấn nhỏ ở phía bắc Bakhmut hiện đã bị Nga chiếm giữ.

Cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut được lãnh đạo bởi Wagner, một nhóm quân sự tư nhân của Nga nổi tiếng về sự tàn nhẫn. Ông chủ của Wagner, Yevheny Prigozhin, đã chiêu mộ hàng ngàn tù nhân Nga để tăng cường lực lượng vào mùa thu, với hứa hẹn trao trả tự do cho họ sau sáu tháng nếu họ chiến đấu ở Ukraine. Nhóm Wagner trước đó đã đem lại chiến thắng ở Soledar cho Điện Kremlin.

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, cho biết vào đầu tháng 2 rằng quân đội của ông quyết tâm bám trụ Bakhmut. Ông đã gọi thị trấn đã gần như thành đống đổ nát này bằng cái tên mỹ miều “pháo đài Bakhmut.” Tuy nhiên, theo Washington Post, các quan chức Hoa Kỳ nói với ông Zelensky không cần thiết phải làm như vậy, hãy giành sức cho một cuộc phản công sau khi nhận được đợt tiếp viện phong phú từ phương tây, thay vì hy sinh quá lớn ở chiến tuyến như Bakhmut.

Nhật Tân (t/h)