Đại sứ Ukraine tại Ba Lan, ông Andrii Deshchytsia nói với hãng tin Ukrinform rằng gần đây Kyiv đã đề nghị bốn quốc gia châu Âu hãy đóng cửa biên giới với Nga và Belarus.

Embed from Getty Images

Chúng tôi đang tổ chức các cuộc đối thoại với Bộ Cơ sở hạ tầng Ba Lan, Chính phủ Ba Lan để đóng cửa hoàn toàn khu vực biên giới giữa Ba Lan và Belarus”, ông Andrii Deshchytsia nói. Đại sứ Ukraine nhấn mạnh rằng Ba Lan sẽ đóng biên ngay cả khi quyết định này không được thực hiện ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU).

Chúng tôi cũng kêu gọi Lithuania (Litva), Latvia, và Estonia để họ đồng thời đóng cửa biên giới với Belarus và Nga. Tôi nghĩ rằng nếu một quyết định như vậy được đưa ra, thì sẽ không cần thiết phải đợi quyết định của EU. Chúng ta sẽ phong tỏa hoàn toàn mọi nguồn cung tới Nga”, Đại sứ Andrii Deshchytsia nói.

Belarus đã đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine. Belarus đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình để bắn tên lửa vào Ukraine và là căn cứ địa cho quân đội Nga chuẩn bị tấn công xâm lược Ukraine.

Tuần trước, Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine đã gửi kiến nghị tới Ủy ban châu Âu yêu cầu hãy phong tỏa các đầu mối giao thông đường bộ và đường biển tới Nga và Belarus.

Bộ này đăng trên Facebook rằng: “Mặc dù các biện pháp hạn chế đã được áp đặt, nhưng các doanh nghiệp Nga vẫn tìm cách đi đường vòng và tiếp tục tổ chức hoạt động tại các quốc gia khác. Theo đó, những chế tài hiện tại không hoàn toàn đạt được mục tiêu”.

Như Ngọc (Theo Newsmax)