Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy (19/2) đã cảnh báo rằng Kiev có thể từ bỏ cam kết từ hàng nhiều thập kỷ qua về việc không trở thành quốc gia hạt nhân.

Embed from Getty Images

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Munich ở Đức hôm 19/2, ông Zelensky đã nhắc đến việc hồi năm 1994, Ukraine đã tham gia vào Bản ghi nhớ Budapest, qua đó đã từ bỏ vũ khí hạt nhận để đổi lại được đảm bảo an ninh. Ông Zelensky cảnh báo rằng Kiev có thể đảo ngược cam kết phi hạt nhân, nếu nước này bị Nga đe dọa.

Ngày nay chúng tôi không có cả vũ khí và an ninh. Chúng tôi đã đang mất một phần lãnh thổ quốc gia và tổng diện tích mất đi đó lớn hơn cả diện tích của Thụy Sĩ, Hà Lan và Bỉ. Và, điều quan trọng nhất là, chúng tôi đã bị mất đi hàng triệu công dân. Tất cả điều này là do không có [vũ khí hạt nhân]”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng nói rằng Ukraine đã 3 lần cố gắng đề xuất tham vấn ý kiến của các quốc gia bảo trợ Bản ghi nhớ Budapest để đánh giá lại các điều khoản của văn kiện này, nhưng không lần nào thành công.

Hôm nay Ukraine sẽ đề xuất tham vấn lần thứ tư”, ông Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh rằng ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba xin ý kiến của các bên liên quan đến Bản ghi nhớ Budapest 1994, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng Kiev làm việc này.

Nếu các bên không phản ứng hoặc không có các quyết định thực chất liên quan đến đảm bảo an ninh cho đất nước chúng tôi, thì Ukraine sẽ có toàn quyền tin rằng Bản ghi nhớ Memorandum đang không hiệu quả và tất cả các quyết định từ năm 1994 đó sẽ phải được xem xét”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng “lên án tập thể” mà các đồng minh phương Tây đưa ra cho đến nay chưa biến thành “hành động tập thể”.

Trả lời báo giới sau khi phát biểu tại Diễn đàn An ninh Munich, ông Zelensky nói thêm rằng ông không đồng ý với “một vị lãnh đạo của một nước lớn” về vấn đề các chế tài tiềm năng sẽ áp lên Nga. Tổng thống Ukraine giải thích cho sự bất đồng của mình: “Chúng tôi không cần chế tài khi chúng tôi đã bị nã pháo, khi biên giới của chúng tôi đã không còn, khi đất nước chúng tôi đã bị chiếm đóng rồi. Sau tất cả những điều đó, chúng tôi được lợi gì từ những chế tài này?

Vài tháng qua, các quốc gia phương Tây đã liên tục cáo buộc Nga có kế hoạch xâm lược Ukraine bất chấp Moscow nhiều lần thẳng thừng lên tiếng bác bỏ.

Hôm thứ Sáu (18/2), giới chức của lực lượng ly khai ở Đông Ukraine đã tuyên bố rằng Kiev có kế hoạch “đột phá” quân sự vào lãnh thổ do lực lượng này kiểm soát. Tuy nhiên, giới chức Ukraine cũng đã bác bỏ cáo buộc này.

Tổng thống Zelensky khẳng định rằng các thỏa thuận Minsk định hướng tiến trình hòa bình tại Đông Ukraine đã được “soạn thảo kém” và không mang lại lợi ích cho Ukraine. Thay vì ủng hộ thực thi các thỏa thuận này, ông Zelensky đề xuất rằng “các cường quốc”, trong đó có Mỹ và Nga, cần ký kết một văn kiện mới, trong đó phải có nhiều điều khoản về đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Như Ngọc (Theo RT)

Xem thêm: