Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu (29/7) đã nói rằng với cái chết của hàng chục tù binh trong một nhà tù do Nga kiểm soát ở miền đông Donetsk cho thấy nên thừa nhận Nga là quốc gia tài trợ khủng bố.

Embed from Getty Images

Ông Zelensky, trong video đăng tải vào đêm muộn 29/7, tuyên bố: “Tôi đang đặc biệt kêu gọi Mỹ. Một quyết định là cần thiết và nó là cần thiết ngay bây giờ”.

Theo Reuters, một nhà tù do Nga kiểm soát tại miền đông Donetsk đã bị phá hủy khiến hàng chục tù binh chiến tranh người Ukraine bị thiệt mạng. Moscow đổ lỗi cho Kyiv đã tấn công bằng tên lửa phá hủy nhà tù này, ngược lại chính quyền Zelensky cho rằng Nga đã tự cho nổ nhà tù.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng 40 tù binh đã thiệt mạng và 75 tù binh bị thương tại nhà tù ở thị trấn Olenivka, miền đông Donetsk. Khu vực này do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát.

Một phát ngôn viên của lực lượng ly khai thân Nga loan báo số tù nhân bị tử vong là 53 và cáo buộc chính quyền Kyiv đã tấn công vào nhà tù bằng rocket HIMARS do Mỹ sản xuất.

Quân đội Ukraine đã phủ nhận cáo buộc trên, nói rằng pháo binh Nga đã bắn vào nhà tù ở Olenivka để che giấu những hành vi ngược đãi tù nhân đang bị giam giữ ở đó.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố Nga đã phạm tội ác chiến tranh và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành vi này.

Cũng trong ngày 29/7, Ngoại trưởng Liên minh châu Âu Josep Borrell đã lên án những tội ác mà quân đội Nga và lực lượng ủy nhiệm của Nga đã đang thực hiện tại Ukraine.

Ông Borrell cho hay: “Liên minh châu Âu tích cực ủng hộ tất cả các biện pháp nhằm đảm bảo việc chịu trách nhiệm về vi phạm nhân quyền và vi phạm luật nhân đạo quốc tế trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine”.

Như Ngọc (T/h)