Hôm 6/3 vừa qua, Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal khẳng định nước này đã hoàn thành các khuyến nghị mà Liên minh châu Âu (EU) đưa ra nhằm xúc tiến các cuộc đàm phán gia nhập khối, theo tờ AFP.

gia nhập
Thủ tướng Denys Shmygal. (Ảnh: Drop of Light/Shutterstock)

Cụ thể, Thủ tướng Shmygal cho hay Ukraine đã bổ nhiệm ông Semen Kryvonos làm Giám đốc Cục chống tham nhũng quốc gia (NABU) của nước này, qua đó hoàn tất hàng loạt cải cách theo yêu cầu của EU. Ông nhấn mạnh Ukraine đã hoàn tất cả 7 khuyến nghị của EU, điều này chứng minh quyết tâm của Kiev trong việc khởi động các cuộc đàm phán gia nhập EU trong năm nay.

Trước đó, phát biểu tại phiên họp nội các bất thường nhằm xác nhận việc bổ nhiệm ông Kryvonos, Thủ tướng Shmyhal cho biết nội các của ông sẽ tuân thủ nguyên tắc không khoan nhượng trước hành vi tham nhũng và hỗ trợ các cơ quan chống tham nhũng. Ông nhấn mạnh quyết định bổ nhiệm này phù hợp với những khuyến nghị cuối cùng của Ủy ban châu Âu (EC) trước khi các cuộc đàm phán về Ukraine gia nhập EU tiếp tục diễn ra.

Ông Kryvonos đang là người đứng đầu Cơ quan thanh tra nhà nước về kiến trúc và quy hoạch đô thị. Ông sẽ có nhiệm kỳ kéo dài 7 năm trên cương vị Giám đốc NABU – một trong những cơ quan hàng đầu được thành lập trong những năm gần đây với mục tiêu chống tham nhũng tại Ukraine.

Tháng 6/2022, các nhà lãnh đạo EU chấp nhận để Ukraine nhận tư cách ứng viên gia nhập khối. EC đã đưa ra 7 khuyến nghị mà Ukraine phải đáp ứng để có thể bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU, trong đó có việc chống tham nhũng.

Phan Anh

Video: Muốn biết bản thân đi bao xa, hãy xem mình cùng ai đồng hành