Ukraine đã đệ đơn kiện Nga lên tòa án cấp cao nhất của Liên Hợp Quốc, bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng Nga xâm lược nước láng giềng để ngăn chặn nạn diệt chủng và yêu cầu các thẩm phán ra lệnh ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định rằng Ukraine đã thực hiện hành vi diệt chủng ở vùng Donbass, miền đông Ukraine và nói rằng cuộc xâm lược do đó là chính đáng.

Trong một đơn đệ trình lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở La Hay, Ukraine đã bác bỏ cáo buộc diệt chủng và yêu cầu các thẩm phán ra lệnh thực thi “các biện pháp tạm thời” để bảo vệ Ukraine. 

ICJ là tòa án của Liên hợp quốc để giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia. ICJ đã xác nhận việc Ukraine nộp đơn vào Chủ nhật.

Ukraine yêu cầu các thẩm phán ra lệnh cho Nga “đình chỉ ngay lập tức các hoạt động quân sự bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 theo mục đích và mục tiêu đã nêu của họ nhằm ngăn chặn và trừng phạt một vụ diệt chủng được tuyên bố xảy ra ở các vùng Luhansk và Donetsk của Ukraine”.

Các vụ án trước tòa án cao nhất của Liên Hợp Quốc thường mất nhiều năm để đưa ra xét xử, nhưng các phiên xét xử về các biện pháp tạm thời trước đây đã được tổ chức trong vòng vài tuần sau khi nộp đơn.

Ukraine trong quá khứ đã tìm cách kiện Nga lên tòa án khác Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở The Hague, nơi xử lý các cáo buộc tội phạm chiến tranh chống lại các cá nhân.

Sau khi Nga sáp nhập Crimea vào tháng 3 năm 2014 và các cuộc giao tranh tiếp theo ở miền đông Ukraine giữa các phiến quân thân Nga và lực lượng chính phủ Ukraine, Kyiv đã chấp nhận quyền tài phán của ICC đối với các tội ác chống lại loài người và tội phạm chiến tranh trên lãnh thổ của mình kể từ tháng 2 năm 2014.

Vào tháng 12 năm 2020, văn phòng công tố tuyên bố họ có lý do để tin rằng tội ác chiến tranh và các tội ác khác đã được thực hiện trong cuộc xung đột.

Yêu cầu chính thức mở một cuộc điều tra đầy đủ chưa được đệ trình lên các thẩm phán, nhưng công tố viên ICC Karim Khan hôm thứ Sáu bày tỏ quan ngại về cuộc xâm lược của Nga và cho biết tòa án có thể điều tra các tội danh phát sinh từ tình hình hiện tại.

Ngân Hà (theo Reuters)