Nga cho biết họ đã bắt đầu rút quân khỏi thành phố chiến lược Kherson của Ukraine hôm thứ Năm, điều được coi là một bước ngoặt trong cuộc chiến tranh khốc liệt. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine cảnh báo rằng mìn của Nga có thể biến Kherson trở thành “thành phố chết”.

RpH6MVMrizXYYirGUCuiO9Q6J
Cậu bé Ukraine trước cảnh tàn phá của thành phố (Ảnh minh họa: RomarioIen/ Shutterstock)

Các quan chức Ukraine thừa nhận các lực lượng của Moscow không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chạy khỏi Kherson, nhưng họ vẫn thận trọng, lo sợ bị phục kích.

Việc buộc phải rút quân khỏi Kherson – thủ phủ tỉnh duy nhất mà Moscow chiếm được sau khi xâm lược Ukraine – sẽ đánh dấu một trong những thất bại tồi tệ nhất của Nga trong cuộc chiến. Việc tái chiếm thành phố, nơi có dân số trước chiến tranh là 280.000 người, có thể cung cấp cho Ukraine một bệ phóng tiếp tế để cố gắng giành lại các lãnh thổ đã mất khác ở phía nam, bao gồm cả Crimea, mà Moscow đã chiếm giữ vào năm 2014.

Các lực lượng Ukraine dường như đang ghi được nhiều thành công hơn trên chiến trường ở những nơi khác trong khu vực Kherson. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, Tướng Valeriy Zaluzhny, cho biết lực lượng của Kyiv đã tiến được 36,5 km và chiếm lại 41 ngôi làng và thị trấn trong tỉnh kể từ ngày 1 tháng 10. 

Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết quân đội Nga đã đặt mìn khắp Kherson khi họ rút lui để biến nó thành “thành phố chết” và dự đoán họ sẽ bắn phá thành phố từ các khu vực bị chiếm đóng bên kia sông Dnipro.

Alexander Khara, thuộc Trung tâm Chiến lược Quốc phòng có trụ sở tại Kyiv, bày tỏ lo sợ rằng các lực lượng Nga có thể phá hủy một con đập ở thượng nguồn Kherson và làm ngập lụt các hướng tiếp cận của thành phố. Cựu quan chức ngoại giao Ukraine cũng cảnh báo về những cái bẫy và những mối nguy hiểm có thể xảy ra khác mà người Nga bỏ lại phía sau.

“Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu người Nga không thiết lập một điều gì đó, tạo một số bất ngờ cho Ukraine,” ông Khara nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mới tổ chức lễ sáp nhập Kherson và ba khu vực khác của Ukraine cách đây hơn một tháng, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ khu vực bằng mọi giá, chưa bình luận gì về việc rút quân.

Kherson hiện vẫn không có điện, hệ thống sưởi và dịch vụ internet, các trạm xăng trong thành phố đóng cửa và không có nhiên liệu. Thành phố cũng đã hết thuốc cho bệnh nhân ung thư và tiểu đường. Tờ Tin tức Ukraina báo cáo cho biết người Nga đã cho nổ tung trung tâm truyền hình địa phương, một số tháp điện thoại di động và cơ sở hạ tầng năng lượng.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Năm, ông đã nói chuyện với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, và văn phòng của ông cho biết hai bên đồng ý “tiếp tục thận trọng cho đến khi lá cờ Ukraine được kéo lên trên thành phố.”

Một số nhà quan sát phương Tây, bao gồm cả sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Mỹ, tin rằng lực lượng của Điện Kremlin buộc phải rút quân và điều đó có thể mất thời gian.

Hôm thứ Tư, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết ông tin rằng một cuộc rút lui đang được tiến hành, nhưng Nga đã tích lũy tới 30.000 quân ở Kherson và việc rút lui toàn bộ có thể mất vài tuần.

Lê Vy (theo AP)