Quân đội Ukraine, được hỗ trợ bởi viện trợ quân sự tăng cường của phương Tây, đã tiến hành một cuộc phản công nhằm chiếm lại lãnh thổ ở miền nam vào hôm thứ Hai (29/8), trong khi lực lượng Nga nã pháo vào các khu dân cư của thành phố cảng Mykolaiv ở Biển Đen.

Embed from Getty Images

Theo Reuters, một loạt tên lửa của Ukraine đã khiến thị trấn Nova Kakhovka do Nga chiếm đóng trở nên thiếu nước và điện, các quan chức trong chính quyền địa phương do Nga bổ nhiệm nói với hãng tin RIA. Moscow thừa nhận Ukraine đã tấn công nhưng nói rằng cuộc công kích đã thất bại và Ukraine đã phải chịu thương vong đáng kể.

Cuộc tấn công quân sự mới của Ukraine diễn ra sau vài tuần tương đối bế tắc giữa hai bên.

Trong khi đó, các cuộc pháo kích của Nga vào Mykolaiv khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 24 người khác bị thương và làm hư hại nhiều nhà cửa, theo các quan chức thành phố và các nhân chứng.

Là một trung tâm đóng tàu và cảng trên sông Southern Bug ngay ngoài khơi Biển Đen, Mykolaiv đã hứng chịu các đợt oanh tạc nặng nề của Nga trong suốt cuộc chiến nhưng vẫn nằm trong sự kiểm soát của Ukraine. 

Cuộc xung đột Nga – Ukraine hiện đã chuyển sang một cuộc chiến tranh tiêu hao, chủ yếu ở phía nam và phía đông với các cuộc bắn phá bằng pháo binh và các cuộc không kích.

Nga đã chiếm được các vùng đất phía nam của Ukraine gần bờ Biển Đen trong giai đoạn đầu.

Bộ chỉ huy phía Nam của Ukraine cho biết quân đội của họ đã bắt đầu tiến hành những vụ tấn công theo nhiều hướng ở phía Nam, bao gồm cả khu vực Kherson nằm ở phía bắc bán đảo Crimea.

Ukraine cho biết họ đã chọc thủng phòng tuyến của kẻ thù ở một số nơi gần thành phố Kherson.

Oleksiy Arestovych, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Tôi cần lưu ý hôm nay rằng các tuyến phòng thủ (của Nga) đã bị phá vỡ trong vài giờ.”

Ông cho biết thêm, các lực lượng Ukraine đang nã pháo vào những chiếc phà mà Moscow đang sử dụng để tiếp tế vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng trên bờ Tây sông Dnipro ở khu vực Kherson.

Ukraine đã tấn công hơn 10 địa điểm trong tuần qua và “không thể nghi ngờ là kẻ thù đã làm suy yếu”, theo một phát ngôn viên. Ông nói rằng lực lượng Nga ở miền nam vẫn “khá mạnh”.

Ukraine đã và đang sử dụng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các bãi chứa đạn dược của Nga và tàn phá các đường tiếp tế.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã cố gắng tấn công ở các khu vực phía nam Mykolaiv và Kherson nhưng thương vong đáng kể, hãng tin RIA đưa tin

“Nỗ lực tấn công của đối phương đã thất bại thảm hại,” tuyên bố nói.

Các báo cáo chiến trường không được xác minh độc lập.

Lê Vy (theo Reuters)