Pravda Ukraine đưa tin, nhà kho bị Nga bắn và bốc cháy đêm ngày 7 về sáng ngày 8/5 khu Odessa Oblast chứa viện trợ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ, và toàn bộ hàng viện trợ đã bị hủy trong đám cháy, khiến hoạt động viện trợ bị đình trệ.

230508 redcross 01
Nhà kho bị cháy. (Ảnh của dịch vụ báo chí Hội Chữ thập đỏ Ukraine)

“Do hậu quả của một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Odessa Oblast vào ngày 7/5/2023, một điểm lưu trữ do tổ chức khu vực Odessa của Hội Chữ thập đỏ Ukraine thuê với diện tích 1.000 mét vuông đã bị phá hủy hoàn toàn. Hàng viện trợ nhân đạo cho Odessa Oblast cất trong nhà kho đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn,” tờ báo đưa tin dẫn nguồn Hội Chữ thập đỏ Ukraine.

Tờ báo cũng dẫn lời của Hội Chữ thập đỏ cho biết các hoạt động viện trợ của hội sẽ tạm thời bị đình trệ ở khu vực Odessa Blast.

Nhật Tân