Ngày 12/5, Reuters dẫn nguồn Ukraine rằng quân Ukraine đã tiến được khoảng 2 km ở trận địa Bakhmut, tuy nhiên Ukraine bác bỏ nhận định rằng họ đang triển khai chiến dịch mùa xuân theo như mong đợi, nghĩa là chiến dịch phản công của họ vẫn chưa diễn ra.

Ukriane in Bakhmut
Quân Ukraine tiến thêm khoảng 2 km tại chiến địa Bakhmut. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, phía Nga căn cứ theo tình hình chiến sự trong tuần, cho rằng quân Ukraine đã tiến hành chiến dịch phản công mùa xuân 2023. Trong thông báo của Nga thì quân Ukraine không tiến được gì ở Bakhmut mặc dù đã cố gắng. Tuy nhiên trong thông báo trên mạng xã hội, thủ lĩnh Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, nói rằng quân chính quy Nga lại một lần nữa tháo chạy và để hở sườn 2 bên quân Wagner của ông.

Điều Nga thông báo là trái với tuyên bố trước đó của Tổng thống Ukraine Zelensky rằng chiến dịch này vẫn đang chờ đợi, chưa diễn ra vì thiếu vũ khí. Ông muốn có nhiều vũ khí và đạn dược hơn nữa.

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar, như Reuter đưa tin, tuyên bố rằng Ukraine đã tấn công và tiến được khoảng 2 km ở một số nơi tại trấn Bakhmut. Tuy nhiên Ukraine bác bỏ nhận định rằng họ đã chính thức tổ chức phản công mùa xuân.

“Làm thế nào kẻ thù che đậy các trận chiến ở Bakhmut? [Họ] tự ca ngợi mình, nói về thành công được cho là thành công và bịa ra những câu chuyện về chỉ huy quân sự của chúng ta,” cô Maliar viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. “Đồng thời, kẻ thù đưa ra thông tin sai lệch về việc thiếu vũ khí, có lẽ nhằm mục đích biện minh cho tình hình thực tế.”

Reuter viết rằng cô Maliar đã miêu tả “tình hình thực tế” trong tuần qua, nói “kẻ thù không thực hiện được kế hoạch của mình; kẻ thù bị tổn thất lớn về nhân lực; quân phòng thủ của chúng tôi đã tiến được 2 km trong khu vực Bakhmut; chúng tôi đã làm được không để mất một vị trí nào ở Bakhmut trong tuần này.”

Reuters đã không thể xác minh tình hình trên chiến trường.

Nhật Tân