Nga được cho là đang chuyển sang sử dụng các máy bay chiến đấu “lỗi thời” sau khi nước này mất khoảng hai chục máy bay Su-35 trong cuộc tấn công vào Ukraine, theo một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Năm.

Embed from Getty Images

Trong bài đăng trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga sẽ bắt đầu sử dụng máy bay ném bom Su-24M “cũ” sau khi lực lượng của Moscow mất “hai phi đội” trong cuộc chiến.

“Các máy bay SU-35 cũng cho thấy độ bền rất thấp. Trong cuộc xâm lược toàn diện, những kẻ xâm lược đã mất hai phi đội máy bay như vậy – khoảng 24 chiếc”, Chuẩn tướng Ukraine Alexei Gromov cho biết.

Các lực lượng của Moscow, theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 dưới tên gọi “chiến dịch quân sự đặc biệt.” Mặc dù TT Putin và các cố vấn của ông tin rằng họ có thể nhanh chóng giành quyền kiểm soát và lật đổ chính phủ ở Kyiv, cuộc tấn công ban đầu đã bị quân đội Ukraine và những người dân thường đẩy lùi.

Chuẩn tướng Oleksiy Hromov nói rằng Nga “có kế hoạch sử dụng máy bay ném bom Su-24M đã lỗi thời.” Ông Hromov cũng cho biết hôm thứ Năm rằng độ chính xác của Moscow trong các cuộc không kích gần đây là thấp, vì các phi công của họ được cho là muốn tránh bị bắn hạ.

“Máy bay và máy bay trực thăng của đối phương tránh bay vào phạm vi phòng không của chúng tôi, và do đó độ chính xác của các cuộc không kích này thấp”, vị tướng này cho biết, Reuters đưa tin.

Moscow tiếp tục nói rằng “hành động quân sự” của họ ở Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Các lực lượng của ông Putin hiện đang tập trung nỗ lực vào khu vực Donbass trong những tháng gần đây, sau khi không đạt được thành công đáng kể nào trong vài tuần đầu tiên của cuộc chiến.

Hôm thứ Tư, các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết rằng 9 máy bay quân sự của Nga đã bị phá hủy tại một căn cứ ở Crimea. Crimea được công nhận là một phần của Ukraine theo luật pháp và các hiệp ước quốc tế, nhưng Moscow đã sáp nhập khu vực này vào năm 2015. Nga bác bỏ thông tin cho rằng các máy bay đã bị phá hủy và Ukraine không nhận trách nhiệm về việc chúng bị phá hủy.

Đô đốc Mỹ đã nghỉ hưu James Stavridis, người trước đây từng là Tư lệnh Đồng minh Tối cao châu Âu, mô tả việc phá hủy 9 chiếc máy bay là một “động thái lớn” đối với Ukraine trong khi bình luận với MSNBC hôm thứ Tư. Ông Stavridis cũng nói rằng Ukraine đang “chuẩn bị cho các hoạt động tấn công ở phía nam.”

Vào giữa tháng 7, quân đội Ukraine thông báo rằng họ đã bắn hạ chiếc máy bay chiến đấu Su-35 gần thành phố Nova Kakhovka. Video máy bay bị bắn rơi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đoạn video cho thấy chiếc máy bay phản lực lao xuống cánh đồng và phát nổ khi va chạm, khiến khói đen bốc lên dày đặc.

Lực lượng của Kyiv đã được hỗ trợ rất nhiều trong các nỗ lực phòng thủ bằng Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) do Hoa Kỳ gửi tới như một phần của gói viện trợ quân sự hàng tỷ đô la. Theo một số nhà phân tích quân sự, HIMARS là “kẻ thay đổi cuộc chơi” đối với Ukraine.

Ngân Hà (theo Newsweek)