Hôm 11/3, Ukraine cho biết Belarus có thể đang lên kế hoạch xâm lược lãnh thổ của mình và cáo buộc Nga đang cố gắng lôi kéo đồng minh vào cuộc chiến bằng cách dàn dựng các cuộc không kích vào Belarus từ không phận Ukraine.

Embed from Getty Images

Belarus đã đóng vai trò là nơi tập trung quân đội, tên lửa và máy bay của Nga, cả trước và sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, nhưng nước này đã không triển khai lực lượng của mình trong trận chiến.

Hôm thứ Sáu, Quân đội Ukraine cáo buộc máy bay Nga bắn vào các ngôi làng ở biên giới Belarus từ không phận Ukraine để tạo cớ cho một cuộc tấn công.

“Đây là một sự khiêu khích! Mục tiêu là để Lực lượng vũ trang của Cộng hòa Belarus tham gia vào cuộc chiến với Ukraine!” Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết trong một tuyên bố trực tuyến.

Các cuộc tấn công được cho là xảy ra khi nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, theo Trung tâm Truyền thông Chiến lược Nhà nước Ukraine.

Kết quả của cuộc họp này có thể là một cuộc tấn công của Belarus qua biên giới phía bắc của Ukraine, trung tâm cho biết trong một tuyên bố.

“Theo dữ liệu sơ bộ, quân đội Belarus có thể bị lôi kéo vào một cuộc xâm lược vào ngày 11 tháng 3 lúc 21:00 (1900 GMT)”, nó cho biết.

Tuần trước, Lukashenko, một đồng minh thân cận của Điện Kremlin, cho biết các lực lượng vũ trang Belarus đã và sẽ không tham gia và vào cái mà Nga gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine. 

Các quan chức cấp cao Ukraine cho biết Nga đang làm mọi thứ có thể để lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột, sau khi thất bại trong kế hoạch ban đầu cho một cuộc tấn công chớp nhoáng vào thủ đô Kyvi.

“Chúng tôi cũng hiểu rằng chính phủ Belarus đã và đang làm mọi cách để tránh tham gia cuộc chiến này”, Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Yevheniy Yenin cho biết trên kênh truyền hình quốc gia hôm thứ Sáu.

Quan chức an ninh hàng đầu của Ukraine Oleksiy Danilov cho biết Ukraine cho đến nay đã thể hiện sự kiềm chế đối với Belarus, bất chấp việc Nga sử dụng nước này như một bệ phóng cho các cuộc tấn công vào Ukraine. 

Nhưng ông cảnh báo hôm thứ Sáu rằng nếu “một máy bay chiến đấu đi qua biên giới của chúng tôi, chúng tôi sẽ đánh trả.”

Tiến Minh (theo Reuters)