Hôm 17/10, Ukraine cho biết Nga đã phải đưa các khẩu súng phòng không có tuổi đời 70 năm ra khỏi kho để bổ sung vào số vũ khí dùng tại Ukraine. 

“Trong khi Quân đội Mỹ đang làm chủ IRIS-T, NASAMS, Aspide, thì nhà nước khủng bố [Nga] đang lấy súng phòng không AZP-57 70 năm tuổi từ kho của mình ra”, Bộ Quốc phòng Ukraine đã tweet, so sánh một số hệ thống do phương Tây cung cấp với AZP-57 của Nga. “Ukraine tự tin bước vào tương lai, còn Đế chế [Nga] đang trở lại nơi nó thuộc về – trong quá khứ.”

Đoạn tweet bao gồm một đoạn video cho thấy một số khẩu AZP-57 được chất lên xe tải trong khi một số người đàn ông thảo luận về vũ khí.

“Những loại súng này là gì? Từ thế kỷ nào?” một trong những người đàn ông hỏi trong video, theo chú thích bằng tiếng Anh.

Trong khi quân đội của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang phải đối mặt với sự phản công dữ dội của Ukraine trên một số mặt trận, họ cũng đang phải đối mặt với việc thiếu hụt vũ khí và thiết bị. Việc đưa trở lại các khẩu AZP-57, nếu đúng, có thể báo hiệu rằng Nga đang cạn kiệt các mẫu phòng không hiện tại của mình.

Vào cuối tháng 8, hãng tin The Insider của Latvia ước tính rằng quân đội Nga sẽ cạn kiệt vũ khí vào cuối năm nay do các lệnh trừng phạt của phương Tây và các cuộc phản công thành công của Ukraine.

“Bị cắt nguồn cung cấp thiết bị, phụ tùng và vật liệu của phương Tây, đồng thời hạn chế về nguồn nhân lực và năng suất lao động, các nhà sản xuất pháo và đạn dược của Nga chắc chắn sẽ phải đối mặt với tình trạng trì trệ trong tương lai,” The Insider đưa tin.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã viết trong một bản cập nhật đầu tháng 9 rằng Moscow đã phóng tên lửa lỗi thời trên lãnh thổ Ukraine vì “thiếu vũ khí chính xác cao”.

Cũng trong tháng 9, ông Putin kêu gọi các lãnh đạo những tổ hợp công nghiệp – quân sự tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược để cung cấp “khẩn cấp” cho các lực lượng vũ trang.

Trong khi đó, một bản cập nhật hàng ngày từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ước tính rằng Nga đã mất 8 xe tăng, 12 xe bọc thép, 17 máy bay không người lái (UAV) và một hệ thống tác chiến phòng không chỉ trong ngày thứ Hai (17/10). Nhìn chung, Ukraine nói rằng Nga đã mất 187 hệ thống tác chiến phòng không kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào ngày 24/2.

Các loại súng AZP-57 mà Nga bị cho là đã rút khỏi kho được phát triển vào những năm 1950, ТРУХА báo cáo.

Xuân Lan (theo Newsweek)