Thương hiệu Pháp Louis Vuitton sử dụng hình ảnh chữ V trên nền màu giống với cờ Liên bang Nga, và bị người của Kyiv chỉ trích vì nhìn nhận đó là ám chỉ ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thông thường chữ V hoặc dấu tay hình chữ V được người ta hiểu là Victory (chiến thắng) hoặc Peace (hòa bình).

230306 vflag
Lá cờ chữ V của Louis Vuitton với bộ màu giống cờ Nga. (Ảnh cắt ghép từ Internet và video)

Video của quảng cáo gần đây với lá cờ có chữ V rất đẹp của Louis Vuitton, và tweet chỉ trích của Mikhail Podolyak – Cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Zelensky:

“Trong hơn một năm, Liên bang Nga đã tàn sát người Ukraine ở châu Âu bằng cách sử dụng chữ thập ngoặc ba màu. Một nhà mốt ưu tú tập trung vào “nhà giàu mới nổi của Nga” đã chọn công khai chơi đùa với các biểu tượng của quân xâm lược. Sự sang trọng phải chăng có mùi thơm hơn khi đẫm máu, đúng vậy không @LouisVuitton?” — Mikhail Podolyak, Cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tweet hôm 5/3 (đầu giờ sáng đêm nay theo giờ Việt Nam).

Đây không phải lần đầu tiên Louis Vuitton bị Kyiv chỉ trích. Ví như bài báo “Quỹ Louis Vuitton bị chỉ trích vì hỗ trợ triển lãm bất chấp chiến tranh Ukraine”, ghi ngày 28/6/2022 của tờ báo KyivPost, đưa tin với hình ảnh đại biểu cuộc gặp mặt giữa ông Putin với tập đoàn Louis Vuitton.

Biểu tượng chữ V và màu giống cờ Nga lập tức dẫn đến những bình luận khác nhau sau tuyên bố của ông Podolyak dù chỉ chưa đến nửa ngày. Đó là tạm không nói đến các bình luận cũng dễ gây tranh cãi như “chữ thập ngoặc” hoặc “tập trung vào nhà giàu mới nổi của Nga”.

“Louis Vuitton vẫn hợp tác với kẻ thù sao.”

“Thật ghê tởm, Louis Vuitton.”

“Tiêu chuẩn kép và thủ đoạn của Louis Vuitton.”

“Không tưởng tượng nổi.”

“Tẩy chay Louis Vuitton.”

“Ồ, thực ra bộ màu này cũng là màu cờ Pháp mà.”

“Chữ V là ý nói Vuitton đó.”

Có tài khoản Twitter đã dẫn bằng chứng từ rằng Louis Vuitton đã cúi đầu trước phát xít Đức trong Đại Thế chiến II của thế kỷ trước.

Có tài khoản Twitter khác dẫn bằng chứng rằng Louis Vuitton đã dùng hình ảnh này ít nhất là từ 1901, tức là hơn 120 năm trước, và 3 màu ở đó là màu cờ Pháp, quê hương của thương hiệu này.

Video vũ khí của Hoa Kỳ và phương Tây đang trên đường tới Ụkraine:

 

Video người ủng hộ vũ khí cho Ukraine và người ủng hộ đàm phán hòa bình đụng độ nhau ở Berlin

Video người ủng hộ hòa bình đã tỏ ý phản đối chiến tranh bằng cách cắm hoa hồng lên xe tăng Nga trong triển lãm do Ukraine và đồng minh phương Tây tổ chức, sau đó bị người ủng hộ vũ khí cho Ukraine ném hoa xuống đất và giẫm đạp lên hoa. Hai phe không ai nhường ai.

Nhật Tân