Reuters dẫn nguồn tin Nga ngày 2/6 rằng lực lượng Ukraine đã bắn phá làng Sobolevka thuộc vùng Belgorod bên trong lãnh thổ Nga, khiến 2 người dân thường mất mạng và hàng trăm trẻ em phải sơ tán khỏi phạm vi biên giới này; theo hình ảnh và thông báo của Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov.

Sobolevka
Lính cứu hỏa đang làm việc tại một ngôi nhà bốc cháy sau vụ pháo kích, mà theo thống đốc khu vực là do lực lượng Ukraine thực hiện, ở làng Sobolevka, vùng Belgorod, Nga, Ảnh chụp ngày 2/6/2023. (Ảnh: Thống đốc Vùng Belgorod của Nga Vyacheslav Gladkov qua Telegram)

“Trẻ em Shebekino rất lo lắng về quê hương của chúng,” ông Gladkov viết trên kênh mạng xã hội, sau khi hộ tống khoảng 600 các cháu nhỏ từ các quận Shebekino và Graivoron đến Yaroslavl và Kaluga.

Shebekino, một thị trấn nhỏ có khoảng 40.000 dân tít tận biên giới, cùng một số nơi khác miền nam nước Nga, đã bị tấn công liên tục trong tuần qua, cũng theo ông Gladkov cho biết trước đó, khiến ít nhất 2.500 người phải sơ tán, và nhiều tòa nhà bị hư hại.

Mặc dù chính quyền Kyiv vẫn chưa chính thức tuyên bố họ đứng sau những cuộc tấn công này, nhưng Reuters và các kênh truyền thông đã nhìn nhận rằng phạm vi chiến tranh Ukraine —cuộc chiến 15 tháng kể từ 2/2022— nay đã được người Ukraine tìm cách mở rộng tới các khu vực lãnh thổ của Nga.

Thủ lĩnh lính đánh thuê Nga Yevgeny Prigozhin —người cùng lính Wagner của mình vừa trải qua nhiều tháng chiến đấu ở Bakhmut trước khi rời đi sau khi tuyên bố đã chiếm xong  thị trấn và bàn giao nó cho quân chính quy Nga— hôm Thứ Bảy nói rằng quân Wagner ông có thể đến Belgorod.

Chiến dịch phản công 2023

Reuters đưa tin rằng những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các quan chức cao cấp nhất của chính quyền Kyiv đều khẳng định rằng chiến dịch tấn công (hoặc chiến dịch phản công, hoặc chiến dịch mùa xuân) đang được chuẩn bị những bước cuối cùng đúng theo tiến độ (on track) để có thể triển khai trong những ngày gần nhất sắp tới.

Trong khi đó, ông Zelensky lại một lần nữa khẳng định ông muốn an ninh của Ukraine được đảm bảo. Theo ông, tốt nhất là Ukraine trở thành thành viên của NATO. Trong tình huống chưa đạt được ngay lập tức, ông muốn phải có được bảo đảm sớm nhất.

“Nếu chúng tôi không được thừa nhận và đưa ra tín hiệu ở Vilnius, tôi tin rằng Ukraine sẽ không có mặt tại hội nghị thượng đỉnh này,” ông Zelensky nói với Tạp chí Phố Wall (đăng hôm Thứ Bảy). Đây cũng là thông điệp ông vừa nói trước đó, khi tham dự cuộc họp thượng đỉnh ở Moldova, rằng ít nhất phải có được tín hiệu bảo đảm tư cách thành viên của Ukraine.

Một tình tiết đáng lưu ý, ông Zelensky liên hệ vấn đề được đảm bảo gia nhập NATO với việc người của Ukraine tiếp tục đổ máu ở chiến trường, như thể chiến đấu của người Ukraine là một nhiệm vụ làm cho NATO.

“Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ không tham gia NATO hay bất kỳ liên minh an ninh hùng mạnh nào trong [khi đang diễn ra] cuộc chiến này. Nhưng hãy nói cho tôi biết, một câu nói tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius đáng giá bao nhiêu mạng người [Ukraina]?”, ông Zelensky nói, đồng thời nói thêm rằng ông “thật lòng [không] biết” liệu mình có nhận được tín hiệu như vậy hay không.

Một thông điệp nữa cũng được tái khẳng định bởi ông Zelensky và các quan chức của ông, Reuters đưa tin, đó là người Ukraine sẽ không nhượng bộ bất kỳ đàm phán nào mà trong đó họ phải nhượng bộ lãnh thổ tính theo biên giới 1991 của họ, trong đó gồm cả Crimea, nơi đã được Nga sáp nhập năm 2014.

Cũng trong phỏng vấn với Tạp chí Phố Wall nói trên, khi đề cập tới vấn nhìn nhận thế nào về tuyên bố của Cựu Tổng thống Donald Trump —người nói nhiều lần rằng nếu ở cương vị tổng thống Hoa Kỳ thì sẽ giải quyết xung đột ở Ukraine trong 24 giờ— thì ông Zelensky tỏ ra rằng ông không hiểu rõ ý của ông Trump và cũng không cảm thấy khả quan, vì ông cho rằng chính quyền Kyiv sẽ không chịu nhượng bộ về chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận rằng thời Tổng thống Biden và thời Tổng thống Trump là có những nhân tố khác nhau.

Nhật Tân