“Quả đấm thép” phản công của Ukraine đã sẵn sàng, tất nhiên, còn chờ một chút nhân tố cuối cùng, theo Bộ trưởng Quốc phòng nói hôm 28/4 được Reuters đưa tin. Câu chuyện về cuộc phản công mùa xuân được nhắc tới từ hồi tháng 11/2022, được Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định hôm mùng 7/4, dường như cuối cùng đã có dấu hiệu đi vào hồi kết. Ngoại trưởng Ukraine nói đây có thể chưa phải trận chiến cuối cùng, vì mục tiêu là giải phóng hoàn toàn Ukraine.

230428 reznikov 01
Oleksii Reznikov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. (Nguồn ảnh mil.gov.au)

“Ngay khi… thời tiết [thích hợp] và có quyết định của các chỉ huy, thì chúng tôi sẽ thực hiện,” ông Oleksii Reznikov nói trong một cuộc họp báo trực tuyến. Tuy không tiết lộ thời điểm bắt đầu, nhưng ông khẳng định chắc chắn, “chúng tôi đã sẵn sàng với tỷ lệ phần trăm cao.”

Reuters miêu tả rằng Âu Mỹ đã đào tạo đầy đủ, vũ khí đạn dược trang bị cũng đủ, v.v. tất cả đã đủ cho Ukraine rồi. Hôm 14/4, Yevgeny Prigozhin cũng cho rằng Ukraine đã sẵn sàng với 200.000 quân vũ trang, và phía Nga đồng dạng cũng sẵn sàng.

Hôm đó, ông Prigozhin —thủ lĩnh Wagner lính đánh thuê Nga— đã thể hiện tinh thần quyết chiến của mình khi tuyên bố “Hẹn gặp lại tại Bakhmut!”

Giờ đây, ông Reznikov —Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine— đã thể hiện tinh thần quyết thắng của mình với miêu tả “quả đấm thép” đáp lại.

Hy vọng quân Ukraine sẽ đủ nhanh kịp thời khai mở cuộc phản công mùa xuân trước khi quân Nga chiếm được hoàn toàn Bakhmut, khỏi lỡ mất lời hẹn đầy thách thức của Wagner.

230416 prigozhin 01
Thủ lĩnh Wagner Prigozhin hôm 14/4 tuyên bố quyết chiến “Hẹn gặp lại ở Bakhmut!” (Ảnh chụp màn hình video)

Giới chức Ukraine đặt kỳ vọng rất cao vào kết quả cuối cùng của cuộc chiến, và cuộc phản công này chỉ là sự bắt đầu.

Theo Pravda Ukraine đưa tin 28/4, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba nói, “Cuộc phản công không nên được coi là một trận chiến quyết định. Trận chiến quyết định là trận chiến sẽ dẫn đến việc giải phóng hoàn toàn các lãnh thổ Ukraine. Kết luận này có thể được rút ra vào lúc kết thúc, không phải lúc bắt đầu trận chiến… Nếu cần một cuộc phản công, sẽ có một cuộc phản công, nếu chúng ta cần hai cuộc phản công hoặc nhiều hơn, thì nó sẽ như vậy.”

Theo tờ báo RT của Nga, lý do lớn nhất khiến “cuộc phản công” này bị trì hoãn là vì quân Ukraine đã mất quá nhiều người, đặc biệt là các chỉ huy dẫn binh ở thực địa chiến trận. Trải qua liên tiếp các trận chiến ở Mariupol, Artemovsk (Bakhmut), Soledar, Popasnaya, Lisichansk, Severodonetsk, Kherson, và Kharkov, quân Ukraine đã thiếu người.

Dường như để giải khai thắc mắc này, ông Reznikov hôm 27/4 đã nói về việc quân đội của ông được NATO đào tạo rất tốt. Thậm chí ông mượn từ “quân đội NATO” mà Nga vẫn dùng, và ví von, “Vậy là đã ở Ukraine rồi đó! Không phải dưới hình thức lính NATO, mà dưới hình dạng lính Ukraine, được trang bị và huấn luyện theo tiêu chuẩn của NATO!”

  • Ukraine dường như đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc chiến này:

Nhật Tân