Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, nhằm tránh tổn thất, quân Nga đã lên kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học để “hun chết” những binh lính và thường dân Ukraine vẫn ẩn náu tại nhà máy thép Azov ở Mariupol.

p3136841a946266051
Thành phố Mariupol của Ukraine bị quân Nga bắn phá thành đống đổ nát. Hình chụp ngày 12/3/2022. (Nguồn: Mvs.gov.ua/CC BY 4.0).

Tờ Daily Mail dẫn nguồn tin tình báo Ukraine cho hay, cấp dưới của ông Putin đang lên kế hoạch phóng bom và tên lửa mang chất độc nhắm vào những người ẩn náu tại nhà máy thép Azov phớt lờ lời kêu gọi đầu hàng của Moscow.

Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 25/4 lưu ý, quân đội Nga thuộc ‘lực lượng phòng thủ bức xạ, hóa học và sinh học’ sẽ đồng loạt sử dụng vũ khí hóa học: “Vũ khí hóa học có thể được sử dụng nhằm vào những người bên trong nhà máy thép Azov.”

Theo thông tin mới nhất, người Nga có thể tiến hành cái gọi là ‘xả khói’ quân phòng thủ và dân thường Ukraine trong tòa nhà của nhà máy thép để tránh thương vong cho quân đội Nga.

Đầu tháng này, nhiều báo cáo chưa được xác minh từ phái đoàn Azov ở Mariupol cho rằng Nga đã triển khai vũ khí hóa học. Phái đoàn cho biết một ‘chất độc hại không rõ nguồn gốc’ đã được thải ra, gây ra các vấn đề về hô hấp, suy hô hấp và hội chứng rối loạn tiền đình.

Quân đội Nga rút lui về ‘khoảng cách an toàn’

Cảnh báo nghiêm khắc từ phía Ukraine được đưa ra khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngừng bắn xung quanh nhà máy thép Azov và cho phép dân thường ở đó sơ tán khỏi khu công nghiệp, vốn là nơi trú ẩn của quân kháng chiến Ukraine còn sót lại tại thành phố cảng này. Bộ này thông báo: “Từ 14:00 giờ Moscow (1100 GMT) ngày 25/4/2022, quân đội Nga sẽ đơn phương ngừng bất kỳ hành động thù địch nào, rút ​​quân đến một khoảng cách an toàn và đảm bảo ‘sơ tán dân thường’.”

Nhưng Phó Thủ tướng Iryna Vereshchuk của Ukraine nhận định, cái gọi là ‘hành lang nhân đạo’ của Nga rất đáng nghi ngại, bởi tuyến đường này không an toàn cho dân thường. Bà nói thêm, trước đó Nga đã vi phạm các thỏa thuận về các tuyến đường sơ tán tương tự.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, thông tin về ‘hành lang nhân đạo’ sẽ được thông báo tới những người bên trong nhà máy thép Azov ‘bằng các kênh vô tuyến’ sau mỗi 30 phút.

Dù bị quân đội Nga bao vây nhưng binh lính Ukraine trốn trong nhà máy thép vẫn không đầu hàng, nhất quyết không giao nộp Mariupol.

Cuối tuần qua, quân Nga đã tiến hành các cuộc không kích mới vào nhà máy thép nhằm khiến cho khoảng 2.000 người chiến đấu bên trong phải bỏ chạy.

Tuần trước ông Putin tuyên bố đã ‘giải phóng’ được Mariupol, ông ra lệnh cho quân đội chặn tất cả các tuyến đường ra khỏi nhà máy với mức ‘một con ruồi cũng không cho lọt’, thực tế là nhằm giết chết những người bên trong.

Ông Putin nói: “Không cần thiết phải trèo vào những hầm mộ này và chui xuống những cơ sở công nghiệp này. Hãy phong tỏa khu công nghiệp này, thậm chí một con ruồi cũng không để lọt.”

Ukraine: Không có hành lang nhân đạo an toàn

Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay: “Ít nhất 500 binh sĩ bị thương trong nhà máy cần được điều trị y tế và phẫu thuật, bao gồm cả cắt cụt chân, trong khi một số thường dân cao tuổi cũng cần được điều trị khẩn cấp. Họ có rất ít hoặc không có thức ăn, nước uống và các loại thuốc cơ bản.”

Ba xe buýt chở những người sơ tán đã đến Zaporozhye hôm 21/4 sau khi rời Mariupol và băng qua phần lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Giới chức Ukraine đã hy vọng sẽ sơ tán được thêm nhiều dân thường, đồng thời cáo buộc quân Nga nhắm mục tiêu vào các tuyến đường dùng cho người dân di tản.

Phó Thủ tướng Vereshuk của Ukraine bày tỏ trên Telegram: “Chúng tôi xin lỗi người dân Mariupol đã chờ đợi để di tản mà không có kết quả. Các cuộc pháo kích gần điểm tập kết khiến hành lang buộc phải đóng cửa. Người dân Mariupol thân mến, xin hãy biết, chỉ cần còn có cơ hội thì chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ và cố gắng đưa các bạn ra khỏi đó! Hãy kiên cường!”

Bất chấp thủ đoạn vì Ngày lễ 9/5

Trước khi Nga xâm lược, Mariupol là một đô thị nhộn nhịp của Ukraine với khoảng 400.000 dân, nhưng thành phố hiện đã bị xóa sổ sau 8 tuần bị bắn phá liên tục của quân xâm lược.

Tầm quan trọng chiến lược của cảng này khiến nó nhanh chóng trở thành mục tiêu ưu tiên cao của Nga trong thời kỳ đầu chiến tranh. Mariupol là thành phố Ukraine lớn nhất trên biển Azov, cũng là một cảng lớn phục vụ công nghiệp và nông nghiệp ở miền Đông Ukraine.

Trước khi nổ ra chiến tranh, đây vẫn là thành phố lớn nhất do chính quyền Ukraine kiểm soát ở Luhansk hoặc Donetsk – hai tỉnh phía Đông thuộc vùng Donbass mà Moscow yêu cầu Ukraine nhượng lại cho phe thân Nga ly khai Ukraine.

Kiểm soát Mariupol có nghĩa là Nga sở hữu toàn bộ đường bờ biển của biển Azov và có được con đường đất liền an toàn nối bán đảo Crimea (Moscow chiếm đóng và sáp nhập vào năm 2014) với phần đất liền Nga và các khu vực miền Đông Ukraine do phe ly khai nắm giữ.

Mariupol kết nối hai trục chính của của Nga và giúp cho quân Nga thuận lợi tấn công phần lớn miền Đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 25/4 cho biết, việc chiếm được thành phố Mariupol có tầm quan trọng chiến lược và mang tính biểu tượng, cho Putin hy vọng mạnh mẽ thể hiện thành công lớn trước Ngày Chiến thắng phát xít Đức Quốc Xã của Nga (9/5), khi đó các hành động [xâm lược của Nga ở Ukraine] vẫn tăng cường song song với tổ chức lễ kỷ niệm.