Một phát ngôn viên của quân đội Ukraine hôm thứ Bảy (11/3) tuyên bố rằng trong 24 giờ qua, 500 binh sĩ Nga bị thương vong tại chiến trường Bakhmut, miền Đông Ukraine, theo Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Lực lượng thân Nga đã đang chiến đấu nhiều tháng qua để nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, thuộc khu vực Donbass, miền Đông của Ukraine. Cả Nga và Ukraine đều thừa nhận gặp những thất bại đáng kể và ngoại giới hiện rất khó để xác minh chính xác con số thương vong.

Ông Serhiy Cherevaty, phát ngôn viên của quân đội Ukraine tại miền Đông, hôm 11/3 nói rằng Nga đã tiến hành 16 cuộc tấn công, cùng 23 cuộc đụng độ diễn ra tại Bakhmut trong 24 giờ qua.

Sau trận chiến đó, 221 kẻ thù đã bị giết và 314 bị thương ở nhiều mức độ khác nhau”, Reuters dẫn lời ông Cherevaty nói trên một kênh truyền hình của quốc hội Ukraine.

Một trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu (10/3) nói rằng Kyiv đã quyết định chiến đấu tiếp tục tại Bakhmut vì trận đánh này đang gây thiệt hại nặng nề cho những đơn vị quân đội tốt nhất của Nga.

Trong khi đó, phía Nga cho biết việc chiếm được Bakhmut sẽ chọc một lỗ thủng vào hệ thống phòng vệ của Ukraine và là bước tiến để kiểm soát tất cả khu vực Donbass.

Hải Đăng