Foreign Policy đưa tin, Bộ Quốc phòng Ukraine đang có kế hoạch tổ chức các đơn vị dân quân dân sự với 130.000 tân binh, mà các quan chức kỳ vọng sẽ ngăn chặn hoặc thậm chí ngăn cản Tổng thống Nga Vladimir Putin xâm lược nước này.

Theo Foreign Policy, sự phản kháng của quần chúng “sẽ bao trùm toàn bộ xã hội Ukraine”. Bài báo nêu rõ kế hoạch của Bộ Quốc phòng, vốn cũng đã được chia sẻ với quân đội phương Tây.

“Cách tốt nhất để bảo vệ Ukraine khỏi leo thang quân sự hơn nữa từ phía Liên bang Nga là đặt ra các điều kiện mà theo đó kẻ xâm lược sẽ phải chịu những tổn thất không thể chấp nhận được, cũng như sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình,” Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov viết trong một bản ghi nhớ dài 9 trang tập trung vào cuộc kháng chiến của người dân. “Và mục tiêu của kẻ xâm lược chính là chấm dứt độc lập của Ukraine.”

Bộ Quốc phòng đang nỗ lực thành lập các lữ đoàn trên khắp đất nước, với mục tiêu bảo vệ các đơn vị quân đội Ukraine khỏi các lực lượng của Nga. Cơ quan này được cho là có đủ nguồn cung cấp cho 150 đơn vị và tiểu đoàn cấp lữ đoàn mới ở các thành phố lớn hơn. Dự kiến các cuộc huấn luyện bổ sung lực lượng sẽ diễn ra trên khắp đất nước. Cơ cấu chỉ huy sẽ được thiết lập trong vòng 1 tháng, Foreign Policy cho hay.

Các quan chức vẫn đang xác định cách phối hợp giữa quân đội Ukraine với các lực lượng dân quân và vũ khí sẽ được cất giữ an toàn như thế nào.

Khoảng 1.000 thành viên của lực lượng đặc biệt Ukraine đang xây dựng và huấn luyện lực lượng kháng chiến, Foreign Policy đưa tin.

Foreign Policy trích dẫn lời khẳng định của ông Reznikov trong bản ghi nhớ: “Nhiệm vụ rất đơn giản – không để thảm họa ập đến quê nhà chúng ta. Khi hàng trăm thường dân đã chuẩn bị sẵn sàng, nắm được lộ trình di chuyển của họ từ khu vực nhà riêng đến vị trí của mình trong vòng vài giờ — điều đó sẽ khiến hàng phòng thủ vững chắc hơn.”

Mỹ và các đồng minh đã đe dọa trừng phạt Nga nếu nước này xâm lược Ukraine. Lầu Năm Góc thậm chí còn đặt 8.500 binh sĩ trong ‘tình trạng báo động cao độ’ để sẵn sàng triển khai tới Đông Âu trong trường hợp xảy ra sự cố.

Minh Ngọc (Theo Just The News)

Xem thêm: