Đức đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc cung cấp xe tăng Leopard cho Kyiv nhưng cho biết họ vẫn chưa đưa ra quyết định.

Embed from Getty Images

Ukraine cho biết, “sự thiếu quyết đoán toàn cầu” đang “giết chết nhiều người dân của chúng tôi hơn”, sau khi Đức vẫn đang chưa chấp thuận cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine để tăng cường năng lực chiến đấu chống lại Nga.

Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak viết trên Twitter hôm thứ Bảy: “Sự thiếu quyết đoán của ngày hôm nay đang giết chết nhiều người dân của chúng tôi hơn.”

“Mỗi ngày chậm trễ đồng nghĩa với cái chết của người Ukraine. Hãy suy nghĩ nhanh hơn,” ông nói.

Khoảng 50 quốc gia hôm thứ Sáu đã đồng ý cung cấp cho Ukraine khí tài quân sự trị giá hàng tỷ đô la, bao gồm cả xe bọc thép và đạn dược để giúp Kyiv chống lại lực lượng Nga.

Đức đã chịu áp lực đáng kể trong việc cung cấp xe tăng, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius, cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa thể nói khi nào sẽ đưa ra quyết định và quyết định sẽ như thế nào đối với xe tăng Leopard.”

Hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics đã tweet một tuyên bố chung của Ngoại trưởng ba nước vùng Baltic, thúc giục Đức “cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine ngay bây giờ”.

“Điều này là cần thiết để ngăn chặn sự xâm lược của Nga, giúp đỡ Ukraine và khôi phục hòa bình ở châu Âu một cách nhanh chóng,” ông Rinkevics viết trên Twitter. “Đức với tư cách là cường quốc hàng đầu châu Âu có trách nhiệm đặc biệt trong vấn đề này.”

Áp lực lên Berlin

Trong khi đó tại Berlin, hàng trăm người biểu tình bên ngoài tòa nhà Thủ tướng Liên bang, kêu gọi Đức đưa xe tăng tới Ukraine.

Đức đã thận trọng trong việc gửi xe tăng hoặc cho phép các quốc gia khác cung cấp xe tăng do Đức sản xuất cho Ukraine.

Theo các báo cáo vào đầu tuần này, Đức sẽ chỉ đồng ý gửi Leopard 2 nếu Hoa Kỳ cũng làm như vậy. Tuy nhiên, Washington đã chỉ ra rằng họ không tin rằng việc cung cấp xe tăng Abrams sẽ hữu ích do khó khăn trong việc huấn luyện và bảo trì.

Vào thứ Sáu, khoảng 50 quốc gia do Hoa Kỳ lãnh đạo đã tập trung tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức để tham dự cuộc họp của nhóm Liên lạc Ukraine. Trước cuộc họp đã có những kỳ vọng rằng Đức ít nhất sẽ đồng ý để các quốc gia khác đang vận hành Leopards chuyển giao chúng cho quân đội Kyiv.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham, trong chuyến thăm Kyiv, đã kêu gọi cả hai nước cung cấp xe tăng.

“Gửi người Đức: Gửi xe tăng tới Ukraine vì họ cần chúng. Việc [Tổng thống Nga Vladimir] Putin thua ở Ukraine chính là lợi ích quốc gia của các vị”.

Ông nói thêm: “Gửi Chính quyền [Tổng thống Hoa Kỳ Joe] Biden: Hãy gửi xe tăng của Mỹ để những người khác đi theo sự chỉ đạo của chúng ta.”

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley, đã nhấn mạnh số lượng lớn thiết bị mà Ukraine cam kết được cung cấp tại Ramstein, bao gồm xe bọc thép, pháo binh và hoạt động huấn luyện quy mô lớn bởi các đồng minh.

Ông cho biết: “Tôi thực sự nghĩ rằng người Ukraine rất có thể tiến hành một chiến dịch tấn công cấp chiến thuật hoặc thậm chí ở cấp độ tác chiến để giải phóng càng nhiều lãnh thổ Ukraine càng tốt.”

Nhưng Điện Kremlin cho biết hôm thứ Sáu rằng xe tăng phương Tây sẽ tạo ra rất ít khác biệt trên chiến trường.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Không nên phóng đại tầm quan trọng của những nguồn cung cấp như vậy về khả năng thay đổi điều gì đó”.

Nga tấn công vào Zaporizhia

Nga cho biết họ đã phát động một cuộc tấn công vào khu vực Zaporizhia của Ukraine sau nhiều tháng tiền tuyến gần như bị đóng băng.

Các lực lượng của Moscow cho biết họ đã tiến hành “các hoạt động tấn công” trong khu vực và tuyên bố đã “chiếm được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn”, theo báo cáo hàng ngày của Bộ Quốc phòng Nga.

Nga cho biết họ cũng đã tổ chức một cuộc tập trận đẩy lùi các cuộc tấn công trên không ở khu vực Moscow, sử dụng hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã báo cáo 26 cuộc không kích và 15 cuộc tấn công từ các hệ thống tên lửa đa phóng hôm thứ Bảy.

“Kẻ thù không từ bỏ các kế hoạch gây hấn của mình, tập trung nỗ lực chính vào việc chiếm đóng hoàn toàn khu vực Donetsk,” Bộ cho biết.

Lê Vy (t/h)