Ukraine cho biết, họ đang tăng cường lực lượng xung quanh thành phố Bakhmut ở vùng Donbass phía Đông Ukraine và đang đẩy lùi các cuộc tấn công liên tục của nhóm đánh thuê Nga Wagner vào thành phố này.

Embed from Getty Images

Ngày thứ Hai (9/1), các quan chức Ukraine tiết lộ, Kyiv đã gửi quân tiếp viện đến Soledar, một thị trấn nhỏ gần Bakhmut, nơi mà tình hình đặc biệt khó khăn.

Trong một thông báo, quân đội Ukraine tuyên bố: “Kẻ thù một lần nữa đã thực hiện một nỗ lực liều lĩnh nhằm tấn công thành phố Soledar từ nhiều hướng khác nhau và tung những đơn vị chuyên nghiệp nhất của Wagnerites vào chiến đấu.”

Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Wagner, đã và đang cố gắng chiếm được Bakhmut và Soledar trong nhiều tháng với cái giá phải trả là nhiều sinh mạng ở cả hai bên. Hôm 7/1, ông nhấn mạnh, tầm quan trọng của Soledar nằm ở mạng lưới các mỏ tại đó.

Ông Prigozhin nói thêm: “Nó [Soledar] không chỉ có khả năng chứa một nhóm lớn người ở độ sâu 80 đến 100 mét, mà xe tăng và xe chiến đấu bộ binh cũng có thể đi lại.”

Các nhà phân tích quân sự cho rằng lợi ích quân sự đối với Moscow sẽ rất hạn chế. Một quan chức Mỹ nhận định, ông Prigozhin, một đồng minh đắc lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin, muốn có muối và thạch cao từ các mỏ ở Soledar.

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm hôm 8/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định, Bakhmut và Soledar đang đứng vững bất chấp sự tàn phá trên diện rộng sau nhiều tháng bị Nga tấn công.

Ông ca ngợi: “Những người lính của chúng ta đang đẩy lùi những nỗ lực tấn công liên tục của Nga.” Tuy nhiên ông cho hay, ở Soledar, “mọi thứ rất khó khăn.”

Những kẻ khủng bố thông thường

Xa hơn về phía bắc ở khu vực Kharkiv, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào một khu chợ ở làng Shevchenkove đã giết chết hai phụ nữ và làm bị thương bốn người, trong đó có một bé gái 10 tuổi, các công tố viên khu vực cho biết.

Đoạn video của cảnh sát và văn phòng tổng thống Ukraine cho thấy những người bị thương nặng nằm trên mặt đất và các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm trong các đống đổ nát, các gian hàng đang cháy và một hố bom đạn lớn. Một cảnh sát bế một cô gái với khuôn mặt bê bết máu ra khỏi hiện trường.

Ông Andriy Yermak, chánh văn phòng tổng thống Ukraine, đã gọi thủ phạm là “những kẻ khủng bố thông thường” trong một bài đăng trên Telegram. Nga chưa bình luận về cuộc tấn công bằng tên lửa vào ngôi làng mà Kyiv đã chiếm lại từ Moscow vào tháng 9.

Tổng thống Zelensky đã cáo buộc Nga không tuân thủ lệnh ngừng bắn vào ngày thứ Sáu (6/1) và thứ Bảy (7/1) mà họ đã tuyên bố vì Lễ Giáng sinh của Chính thống giáo Nga.

Ukraine đã không đồng ý với lệnh ngừng bắn mà họ chỉ trích Nga mượn cớ để tăng cường quân đội. Cả hai bên đều cáo buộc nhau tiếp tục hành động thù địch trong kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới.

Ông lên án: “Người Nga đã pháo kích vào Kherson với đạn gây cháy ngay sau lễ Giáng sinh.” Kherson là thành phố phía nam Ukraine mà các lực lượng Nga đã từ bỏ vào tháng 11 sau khi chiếm được vào giai đoạn đầu cuộc chiến. Tổng thống Ukraine còn cho biết, các cuộc không kích của Nga cũng nhằm vào thành phố Kramatorsk và các thành phố khác ở miền đông Ukraine.

Hôm 8/1, Nga tuyên bố, một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Kramatorsk đã giết chết 600 binh sĩ Ukraine. Tuy nhiên, Kyiv đã bác bỏ điều này và khẳng định Ukraine không có bất kỳ thương vong nào trong cuộc tấn công này của Nga.

Khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã tiến gần đến mốc một năm, quân đội Nga đang chịu áp lực trong nước phải đạt được những chiến thắng trên chiến trường.

Những tiếng nói hiếu chiến ở Nga đã tìm cách leo thang cuộc chiến sau khi Nga mất đi các lãnh thổ đã chiếm được lúc ban đầu và tỷ lệ thương vong của quân đội Nga ở mức cao.

Moscow, ban đầu viện lý do cần phải loại bỏ Ukraine đang được những người theo chủ nghĩa dân tộc lãnh đạo, giờ đây lại biện minh rằng họ đang chiến đấu chống lại mối đe dọa của phương Tây đối với sự tồn tại của chính họ. Các quốc gia phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề đối với Moscow và cung cấp các loại vũ khí quan trọng cho Kyiv để tự vệ trước cuộc xâm lược của Nga mà họ lên án là hoàn toàn vô cớ.

Trong khi đó, trích dẫn một nguồn tin phương Tây, tờ Sky News đưa tin, lần đầu tiên, Vương quốc Anh đang xem xét việc cung cấp xe tăng cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Tuần trước, Pháp, Đức, và Hoa Kỳ đều cam kết cung cấp xe chiến đấu bọc thép cho Ukraine, đáp ứng yêu cầu quan trọng từ lâu của Kyiv.

Điện Kremlin cảnh cáo, các đợt chuyển giao vũ khí mới của phương Tây cho Ukraine sẽ “làm sâu sắc thêm nỗi đau của người dân Ukraine” nhưng không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc xung đột.

Gia Huy (Theo Reuters)