Hôm chủ nhật (27/2) trước khi các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev diễn ra, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cam kết, Ukraine sẽ không “đầu hàng” Nga.

Embed from Getty Images

Hai phái đoàn Nga và Ukraine sẽ gặp nhau tại một địa điểm chưa được công bố ở Belarus, nằm gần biên giới của cả hai nước.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Kiev, Ngoại trưởng Kuleba nhấn mạnh: “Không có gì xấu đối với các cuộc đàm phán như vậy và, nếu kết quả của các cuộc đàm phán này là hòa bình và kết thúc chiến tranh, thì điều đó nên được hoan nghênh. Tuy nhiên, tôi muốn nói rất rõ ràng rằng: chúng tôi sẽ không chịu thua, chúng tôi sẽ không đầu hàng, chúng ta sẽ không từ bỏ một inch lãnh thổ nào của mình.”

Ông giải thích, Ukraine đã đồng ý cử một đoàn đến biên giới “để lắng nghe những gì Nga muốn nói” và để nói lên những gì Kiev nghĩ về “cuộc chiến này và hành động của Nga”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, cuộc tấn công quân sự chống Ukraine được thúc đẩy bởi nhu cầu “phi quân sự quá” quốc gia này, để bảo vệ hai quốc gia ly khai khỏi Ukraine: Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk, đồng thời để ngăn chặn mối đe dọa nhận thấy từ NATO. Ukraine và phương Tây đều lên án, cuộc tấn công này là hoàn toàn “phi lý” và “bất hợp pháp.”

Gia Huy (Theo RT)