Sky News đưa tin hôm nay (16/2) rằng chiến trường Ukraine đang tiêu thụ đạn rất nhanh, phương Tây cung cấp không kịp. Ukraine đã trở thành nhà sản xuất đạn dược NATO. Về máy bay chiến đấu, đồng minh phương Tây vẫn chưa có quyết định sẽ cung cấp vào chiến trường, mặc dù đã qua 2 ngày thảo luận của các bên.

Nhà sản xuất vũ khí ở Ukraine tiết lộ họ đã bắt đầu sản xuất đạn pháo khi hợp tác với một quốc gia NATO. Mặc dù không nêu chi tiết Ukraine đã hợp tác với quốc gia nào do những lo ngại về an ninh, nhưng Ukroboronprom đã nói rằng quốc gia đó nằm ở trung tâm châu Âu.

Trong một tuyên bố, công ty cho biết hai quốc gia đã bắt tay với nhau để bắt đầu sản xuất đạn cối 20 mm, loại đạn đang có nhu cầu cao ở Ukraine.

Natalia Sad, phát ngôn viên của Ukroboronprom, cho biết: “Đạn pháo này là sản phẩm đầu tiên trong hợp tác chung của chúng tôi với một quốc gia thuộc liên minh (NATO).”

“Nhưng nó sẽ không chỉ dừng ở đạn pháo. Chúng tôi sẽ sớm cho các bạn thấy các sản phẩm khác được sản xuất với các nước đối tác.”

Bà nói thêm rằng các đội sửa chữa lưu động đang làm việc để sửa chữa từ 90% đến 95% thiết bị quân sự và xe bọc thép gần tiền tuyến.

Khi thiệt hại nghiêm trọng, thiết bị đã được gửi đến địa điểm sản xuất.

“Chúng tôi chủ yếu tự quản lý, nhưng chúng tôi đang mở rộng điều này với sự giúp đỡ của các đối tác vì chúng tôi muốn nó còn nhanh hơn nữa,” bà nói.

Nhật Tân