Cuộc phản công mạnh mẽ của Ukraine đã mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia Trung Âu này: giành lại nhiều khu vực rộng lớn bị Nga chiếm đóng, đồng thời thu giữ một lượng lớn các thiết bị quân sự của Nga. Các thiết bị này sẽ được quân đội Ukraine sử dụng để chống lại những kẻ xâm lược.

Embed from Getty Images

Kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào ngày 24/2, trang web theo dõi nguồn mở Oryx đã theo dõi các thiết bị của Nga. Trang web này chuyên giám sát bao nhiêu phương tiện quân sự của Nga đã bị phá hủy hoặc bị thu giữ, xác minh điều này thông qua các bằng chứng là ảnh chụp hoặc video.

Trích dẫn nguồn từ Oryx, hãng tin TSN của Ukraine cho biết, các lực lượng của Kyiv đã thu giữ 388 thiết bị của Nga trong khoảng thời gian từ ngày 7/9 đến ngày 11/9. Trong số này, 200 thiết bị “đang ở trong tình trạng tốt”.

Tổn thất của Nga trong giai đoạn đó bao gồm 49 xe tăng, 24 xe bọc thép chở lính, 32 xe pháo và hệ thống rocket phóng nhiều lần (MLRS), và hai máy bay.

Theo cập nhật mới nhất của Oryx, đến nay Nga đã mất tổng cộng 1.122 xe tăng trong cuộc xung đột. Trong số này, 671 chiếc bị phá hủy, 51 chiếc bị bỏ lại, 44 chiếc bị hư hỏng và 356 chiếc bị thu giữ.

Tổng cộng, Nga tổn thất 6.049 thiết bị quân sự trong cuộc chiến với Ukraine. Hơn một nửa trong số đó bị Ukraine phá hủy.

Quân đội Kyiv đã thu giữ nhiều thiết bị của Nga sau khi các lực lượng Nga rút khỏi nhiều khu vực chiếm đóng có diện tích hơn 3.100 dặm vuông trước cuộc phản công mạnh mẽ của quân đội Ukraine trong khoảng một tuần. Các thiết bị này sẽ cung cấp thêm sức mạnh cho các lực lượng của Kyiv trong cuộc chiến. Tạp chí Foreign Policy dẫn lời một quan chức quân đội Ukraine cho biết, các thiết bị thu giữ của Moscow sẽ được sử dụng chống lại các chiến binh của Điện Kremlin.

Vị quan chức giấu tên tiết lộ: “Họ [quân đội Nga] đã để lại xe tăng, pháo, các thiết bị đặc biệt, rất nhiều xe thiết giáp và chỉ cố gắng [chạy thoát] để cứu sống họ. Chúng [các thiết bị quân sự của Nga] sẽ được sử dụng để chống lại Nga.”

Kể từ khi cuộc phản công của Ukraine bắt đầu, một số hình ảnh về các binh sĩ Ukraine tạo dáng trước các xe tăng của Nga bị thu giữ tại Kharkiv đã được chia sẻ trên mạng xã hội.

Những hình ảnh này xuất hiện trong bối cảnh Ukraine tiếp tục kêu gọi Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu của mình cung cấp các xe tăng hiện đại. Theo tờ Foreign Policy, các xe tăng chiến đấu hiện đại chủ lực cấp NATO, như xe tăng M1 Abrams của Hoa Kỳ và xe tăng Leopard của Đức, đứng đầu trong danh sách mong muốn có được của Kyiv.

Kyiv đã chỉ trích việc Berlin từ chối yêu cầu cung cấp xe tăng của mình, mặc dù Đức chuyển giao cho Ukraine nhiều bích kích pháo và hệ thống vũ khí phòng không tự hành.

Ông Gustav Gressel, giảng viên chính về chính sách của Hội đồng Đối ngoại châu Âu, nhận định, xe tăng T-72 thời Liên Xô đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc phản công của Ukraine. Ba Lan cũng như Bulgaria và Cộng hòa Séc đã cung cấp các xe tăng này cho các lực lượng của Kyiv. 

Tuy nhiên, trong các bình luận gửi qua email cho Newsweek, ông Gressel dự đoán: “Bằng cách này hay cách khác, Ukraine sẽ phải chuyển sang sử dụng xe tăng phương Tây.” Ông cho biết thêm, có một số lượng lớn xe tăng Leopard 2 “có thể được chuyển giao [cho Ukraine] sau một cuộc đại tu tương đối ngắn.”

Ông giải thích, những người lính điều khiển xe tăng Leopard 2 có cơ hội sống sót sau khi bị trúng đạn cao hơn so với những người lính trên xe tăng T-72. Theo ông Gressel, với cuộc chiến kéo dài 7 tháng, những người lính điều khiển xe tăng và các chỉ huy có kinh nghiệm “ngày càng hiếm ở cả hai bên”.

Ông Gressel kết luận: “Sử dụng xe tăng Leopard 2 để trang bị cho các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ cho phép cung cấp tương đối nhanh một số lượng đáng kể xe tăng [cho Ukraine].”

Gia Huy (Theo Newsweek)