Ukraine đã tố cáo Nga là một “quốc gia khủng bố” tại cuộc họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai (10/10) sau các cuộc tấn công mới nhất của Moscow.

Embed from Getty Images

Ông Sergiy Kyslytsya, đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc (Ảnh minh họa: Getty Images)

Liên Hợp Quốc vốn muốn thảo luận về việc Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực bị chiếm đóng một phần của Ukraine, nhưng cuộc tranh luận lại bị lu mờ bởi các cuộc tấn công vào Kyiv và các thành phố khác, có thể nói là một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất nhằm vào Ukraine trong nhiều tháng qua, khiến ít nhất 14 dân thường đã thiệt mạng và 97 người bị thương.

Ông Sergiy Kyslytsya, đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc nhận định: “Nga đã chứng minh một lần nữa rằng đây là một quốc gia khủng bố cần phải được ngăn chặn bằng những cách mạnh mẽ nhất có thể.”

“Thật không may, chúng ta khó có thể có được một nền hòa bình ổn định và lành mạnh, nếu như một chế độ độc tài bất ổn và điên rồ vẫn đang tồn tại ngay gần mình,” ông nói thêm. 

Đáp lại, đại sứ Vasily Nebenzya của Nga tại Liên Hợp Quốc không trực tiếp đề cập đến các cuộc tấn công tên lửa, nhưng bảo vệ việc sáp nhập các khu vực của Ukraine.

Ông nói: “Chúng tôi đang bị buộc tội khi chúng tôi đang cố gắng bảo vệ đồng bào của mình ở miền Đông Ukraine.” Ông cũng nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin trước đó rằng vụ đánh sập cây cầu ở Crimea là “hành động khủng bố” của Ukraine.

Trước thềm cuộc họp Đại Hội đồng, cùng với căng thẳng đang ở mức sôi sục, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mô tả các cuộc tấn công của Nga là “sự leo thang không thể chấp nhận được của chiến tranh”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án các cuộc không kích, nhấn mạnh rằng chúng “thể hiện sự tàn bạo tột độ” trong “cuộc chiến bất hợp pháp” của ông Putin.

Về phía Nga, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ đáp trả “nghiêm khắc” hơn nữa sau vụ nổ gần đây làm hư hại một cây cầu quan trọng ở Crimea do Nga sáp nhập .

Cũng trong cuộc họp, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 10/10 đã bác bỏ lời kêu gọi của Nga yêu cầu bỏ phiếu kín vào cuối tuần này về việc có lên án động thái của Moscow nhằm sát nhập bốn khu vực bị chiếm đóng một phần ở Ukraine hay không.

Với 107/193 phiếu thuận, Đại hội đồng đã quyết định sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu công khai về dự thảo nghị quyết lên án “cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp” “âm mưu sáp nhập bất hợp pháp” của Nga. Các nhà ngoại giao cho hay, cuộc bỏ phiếu về nghị quyết có thể sẽ diễn ra vào ngày 12 hoặc 13/10.

Ông Silvio Gonzato, một đại diện của Liên minh châu Âu bày tỏ: “Chúng tôi không và sẽ không bao giờ công nhận cái gọi là ‘cuộc trưng cầu dân ý’ bất hợp pháp mà Nga đã ngụy tạo như một cái cớ cho sự xâm phạm thêm nữa nền độc lập của Ukraine.”

Nghị quyết của Liên Hợp Quốc sẽ lên án “nỗ lực sáp nhập bất hợp pháp” của Nga đối với các khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine sau “cái gọi là trưng cầu dân ý” và nhấn mạnh rằng những hành động này “không có giá trị theo luật pháp quốc tế”.

Nó kêu gọi tất cả các quốc gia, tổ chức quốc tế và các cơ quan không công nhận việc sáp nhập và yêu cầu Nga ngay lập tức rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

Cuộc bỏ phiếu dự kiến phác thảo chi tiết một bức tranh về việc nước Nga đã trở nên cô lập như thế nào.

Cũng trong ngày 10/10, nhà ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi các quốc gia châu Phi: “Sự trung lập sẽ chỉ khuyến khích Nga tiếp tục các hoạt động gây hấn và ác ý trên toàn thế giới, kể cả ở châu Phi.”

Nhật Minh (Theo AFP)